TP. HCM: Thành lập khu điều trị Covid-19 cho người cai nghiện

Thứ tư, 11/08/2021 20:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND TP giao Sở Y tế thành lập khu điều trị Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu để tiếp nhận, cách ly, điều trị các F0 là học viên cai nghiện trú đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. HCM.

Sự kiện: COVID-19

Văn phòng UBND TP. HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Võ Văn Hoan về việc thu dung điều trị các trường hợp F0 là nhân viên, học viên cai nghiện ma túy, người bệnh tâm thần và người bệnh bại liệt tại các đơn vị trên địa bàn.

Lãnh đạo TP. HCM giao Sở Y tế chủ trì, thành lập Khu điều trị Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu để tiếp nhận, điều trị các F0 là học viên cai nghiện trú đóng trên địa bàn TP. HCM và tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Cơ sở này thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cùng lực lượng Thanh niên Xung phong TP.

Hình ảnh cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu. Ảnh: vietnamnet

Hình ảnh cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu. Ảnh: vietnamnet

Trong đó, học viên cai nghiện ma túy là F0 có triệu chứng hoặc bệnh chuyển nặng sẽ chuyển về Bệnh viện dã chiến Củ Chi chăm sóc, điều trị. Sở LĐTBXH, Thanh niên xung phong bố trí lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng của huyện Củ Chi đảm bảo an ninh, trật tự.

Người bệnh tâm thần thuộc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần là F0 có triệu chứng hoặc bệnh chuyển nặng sẽ chuyển về Bệnh viện Đa khoa thuộc TP.Thủ Đức hoặc Bệnh viện điều trị Covid-19 TP.Thủ Đức.

Người bệnh bại liệt thuộc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc là F0 có triệu chứng hoặc bệnh chuyển nặng chuyển về Bệnh viện quận 12 hoặc Bệnh viện Đa khoa tại Hóc Môn điều trị. Trong trường hợp phát sinh bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở bảo trợ xã hội khác, các đơn vị chủ động liên hệ ngành y tế địa phương.

Riêng cán bộ, viên chức, người lao động là F0, TP giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), lực lượng Thanh niên xung phong chủ trì, phối hợp chính quyền hỗ trợ cách ly, điều trị theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH, Sở Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách cần tiêm vaccine đối với cán bộ, viên chức, học viên cai nghiện, bệnh nhân HIV/AIDS trình UBND TP xem xét.

Sở Y tế chủ trì thành lập và tập huấn đội tiêm vaccine lưu động để tổ chức tiêm cho các cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ trú tại Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng.

PV

Bình Luận

Tin khác

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống
Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống
Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống