TP.HCM: Cấp cứu 1 thuyền viên từ Philippines về bị sốt

Thứ bảy, 16/05/2020 11:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Có dấu hiệu nóng sốt, khó thở khi đi tàu biển từ Philippines về Việt Nam, thuyền viên đã được lực lượng Bộ đội biên phòng hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Lực lượng chức năng tuần tra trên biển. Ảnh: TL

Lực lượng chức năng tuần tra trên biển. Ảnh: TL

Sáng 16/5, thiếu tá Lê Trung Tiến - trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước, biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, cho biết đơn vị vừa đưa một thuyền viên từ nước ngoài về Việt Nam đi cấp cứu trong đêm 15/5.

Theo đó đêm 15/5 anh Lê Anh Dũng (22 tuổi), thuyền viên của tàu Thanh Thủy, thuộc Công ty Inaco Saigon có hành trình từ cảng Davao, Philippines về Việt Nam có biểu hiện nóng sốt, khó thở, chóng mặt, mệt mỏi và dị ứng toàn thân.

Nhận tin báo, Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, điều động quân y và canô biên phòng cơ động đến vị trí tàu Thanh Thủy neo đậu, kiểm tra sức khỏe bước đầu cho bệnh nhân.

Sau đó đơn vị đã hỗ trợ đưa anh Lê Anh Dũng đến khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Thiếu tá Lê Trung Tiến cho biết thêm tất cả công đoạn tiếp cận, thăm khám và hỗ trợ bệnh nhân đi cấp cứu đều được giám sát chặt chẽ, tuân thủ các quy định về thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống