Triển vọng du lịch châu Á khởi sắc nhờ thông tin tích cực về vắc xin Covid-19

Thứ sáu, 20/11/2020 20:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các công ty du lịch châu Á ngày càng lạc quan rằng, những đột phá gần đây trong việc sản xuất vắc xin Covid-19 hiệu quả sẽ sớm giúp ngành công nghiệp trở lại bình thường, mặc dù những lo lắng vẫn tồn tại về sự tái bùng phát và một số quan chức cho rằng nên hạn chế việc khuyến khích du lịch.

Một phụ nữ đơn độc trong khu vực đến sân bay quốc tế Narita của Tokyo vào tháng này. Số ca nhiễm mới bùng phát trở lại đe dọa việc nối lại các mối quan hệ du lịch. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ đơn độc trong khu vực đến sân bay quốc tế Narita của Tokyo vào tháng này. Số ca nhiễm mới bùng phát trở lại đe dọa việc nối lại các mối quan hệ du lịch. Ảnh: Reuters

Dữ liệu hàng không mới nhất tiết lộ rằng sự gia tăng của các trường hợp nhiễm mới COVID-19 được xác nhận ở châu Âu và Mỹ hay thậm chí tại một số quốc gia ở châu Á đang đặt ra một thách thức cho sự hồi sinh của các chuyến xuyên biên giới.

"Với tin tức của Pfizer sản xuất hàng loạt vắc xin trên toàn thế giới, tôi chắc chắn rằng, cùng những nỗ lực phối hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể vượt qua khó khăn này rất nhanh", bà Jane Sun, Giám đốc điều hành của công ty du lịch trực tuyến Trung Quốc Trip.com trả lời Nikkei.

Bà Sun đã đề cập đến thông báo của tập đoàn dược phẩm Hoa Kỳ Pfizer vào tuần trước rằng, ứng cử viên vắc xin của họ đã được phát hiện có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19. Vài ngày sau, hãng dược Moderna cũng cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy vắc xin của họ có hiệu quả đến 95%.

Tin tức này cung cấp cho những người làm trong ngành liên quan đến du lịch một tia hy vọng rất cần thiết vào giai đoạn này.

Giám đốc điều hành của công ty du lịch Nhật Bản H.I.S., ông Hideo Sawada cho biết: “Theo sự phát triển vắc xin của Pfizer, mọi người có thể sẽ có thể tận hưởng các chuyến đi quốc tế trong năm tới. Ngay cả khi vắc xin phải đối mặt với những thách thức, thì hãy nhìn bài học về dịch cúm Tây Ban Nha [từ năm 1918] đã kết thúc sau hai năm. ... Thật hợp lý khi nghĩ rằng dịch COVID-19 dự kiến ​​sẽ kết thúc trong một năm nữa".

Cả bà Jane Sun và ông Hideo Sawada đều phát biểu bên lề Diễn đàn Quản lý Toàn cầu do Nikkei tổ chức.

Giám đốc điều hành Trip.com Jane Sun cho biết trong tháng này rằng với những nỗ lực phối hợp, đại dịch có thể nhanh chóng được khắc phục. Ảnh: Kosaku Mimura

Giám đốc điều hành Trip.com Jane Sun cho biết trong tháng này rằng với những nỗ lực phối hợp, đại dịch có thể nhanh chóng được khắc phục. Ảnh: Kosaku Mimura

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện các tin tức có lợi cho du lịch quốc tế. Bắt đầu từ tháng này, du khách Nhật Bản đến Hawaii được phép bỏ qua kiểm dịch bắt buộc 14 ngày, nếu họ cung cấp xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi đến. Điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng đã chào đón khách du lịch từ các vùng khác của Hoa Kỳ kể từ tháng trước.

Ông Sawada nói: “Du khách kinh doanh đang dần quay trở lại châu Á. Chính phủ Nhật Bản từ ngày 1 tháng 11 đã từ bỏ yêu cầu cách ly 14 ngày đối với những khách doanh nhân trở về sau chuyến đi nước ngoài kéo dài một tuần hoặc ít hơn. Du lịch nước ngoài theo dạng giải trí nên được nới lỏng, vì nhu cầu du lịch đã bốc hơi. Nhiều đơn vị du lịch trong khu vực sẽ phá sản trừ khi các chính phủ mở cửa biên giới". 

Bắt đầu từ Chủ nhật tuần này, khách du lịch giải trí giữa Hong Kong và Singapore sẽ được miễn kiểm dịch nếu họ xét nghiệm âm tính trước khi đến và đi các chuyến bay chuyên dụng theo thỏa thuận du lịch đã ký.

Du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, chịu rất nhiều ảnh hưởng từ việc đóng cửa tạm thời ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, du lịch trong nước đang bắt đầu phục hồi. Châu Á dường như đang dẫn đầu đà phục hồi - đây là nơi có tất cả 10 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới trong tháng 11, theo tổ chức OAG Aviation Worldwide.

Nhà cung cấp dữ liệu có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết hôm thứ Hai rằng, tuyến đường giữa Seoul của Hàn Quốc và hòn đảo nghỉ mát Jeju của họ là tuyến đường bận rộn nhất theo lịch trình trong tháng này, với hơn 1,3 triệu lượt khách. Phần lớn lượng khách đến hòn đảo được mệnh danh là Hawaii của Hàn Quốc là những du khách muốn tận hưởng những bãi biển chỉ cách thủ đô một giờ bay.

Tuyến đường này cũng là tuyến nội địa bận rộn nhất thế giới vào năm ngoái. Theo sau nó trong danh sách tháng này là các tuyến Hà Nội-Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bắc Kinh-Thượng Hải của Trung Quốc và Sapporo-Tokyo của Nhật Bản.

Du lịch nội địa đã được thúc đẩy gần đây ở các quốc gia này, với Trung Quốc có 637 triệu khách du lịch nội địa - chiếm hơn 45% dân số - trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài 8 ngày từ ngày 1 tháng 10, theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, Tokyo đã nằm trong chương trình trợ giá du lịch nội địa của chính phủ từ ngày 1 tháng 10, cho phép gần 40 triệu người trên toàn quốc đi du lịch với mức giảm giá lên đến 50% vào cuối tháng 10.

Tuy nhiên, triển vọng của ngành vẫn còn lung lay. Các quốc gia ở châu Âu đang trong tình trạng đóng cửa một phần một lần nữa khi họ trải qua một đợt gia tăng đột biến số ca nhiễm Covid-19, thậm chí còn tồi tệ hơn so với đầu năm nay.

Biên giới nội địa châu Âu đã được mở vào tháng 8, khiến người dân đi du lịch vào mùa cao điểm mùa hè, và các chuyên gia cho rằng điều này đã thúc đẩy làn sóng thứ hai trong khu vực. Một xu hướng tương tự cũng đang diễn ra ở Bắc Mỹ.

Ở châu Á, Nhật Bản đang ghi nhận sự gia tăng các ca mắc mới, với hơn 2.000 ca hàng ngày lần đầu tiên vào thứ Tư. Hàn Quốc, quốc gia đã nới lỏng các quy tắc nghiêm ngặt về cách xa xã hội vào tháng trước, hôm thứ Tư đã ghi nhận mức tăng ca nhiễm hàng ngày lớn nhất trong gần ba tháng.

Ông Toshio Nakagawa, người đứng đầu Hiệp hội Y tế Nhật Bản, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng, ông tin chương trình kích cầu có tên Go To Travel "là nguyên nhân" khiến Nhật Bản gia tăng các trường hợp mắc bệnh, mặc dù ông thừa nhận bằng chứng không rõ ràng.

Bà Sun của Trip.com cho biết thị trường nội địa của Trung Quốc đã phục hồi khoảng 80% so với mức trước dịch khi xem xét tỷ lệ lấp đầy khách sạn và hành khách đi máy bay nội địa của nước này. "Bất cứ điều gì xảy ra ở Trung Quốc sẽ sớm xảy ra ở phần còn lại của thế giới", bà nói, nhưng "khả năng mà mọi quốc gia cần chứng minh cho người dân để có thể kiểm soát virus là điều kiện tiên quyết".

Bà cho rằng sự phục hồi của Trung Quốc là do "chính phủ nước này kiên quyết đóng cửa đất nước. ... Nó rất tốn kém, nhưng sau hai tháng nó được an toàn và  mọi người có thể tự tin ra ngoài du lịch".

Trip.com đã thực hiện một loạt nỗ lực để truyền cảm hứng cho khách du lịch. Theo bà Sun, điều "rất thành công" là các giao dịch thương mại trực tiếp, nơi người xem có thể mua các chuyến du lịch trọn gói đến các điểm đến trong các sự kiện khuyến mại được phát trực tiếp qua mạng xã hội.

Giám đốc điều hành H.I.S Hideo Sawada phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 10 tháng 11 tại Tokyo. Ông cảnh báo rằng nhiều 'người chơi' trong ngành du lịch có nguy cơ phá sản trừ khi các chính phủ làm nhiều hơn để mở lại biên giới. Ảnh: Kosuke Imamura

Giám đốc điều hành H.I.S Hideo Sawada phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 10 tháng 11 tại Tokyo. Ông cảnh báo rằng nhiều 'người chơi' trong ngành du lịch có nguy cơ phá sản trừ khi các chính phủ làm nhiều hơn để mở lại biên giới. Ảnh: Kosuke Imamura

Tính đến ngày 28 tháng 10, chương trình phát trực tiếp của Trip.com đã tạo ra tổng khối lượng giao dịch khoảng 360 triệu đô la, với hơn 150 triệu người xem toàn cầu.

Ông Sawada từ H.I.S. cho biết ông đang tập trung vào việc đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh của mình. Ông hy vọng rằng hoạt động kinh doanh du lịch thông thường sẽ chỉ chiếm 20% toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, so với 90% hiện nay "trong 5 năm tới".

Cơ quan này được biết đến với việc giới thiệu các chuyến du lịch nước ngoài chi phí thấp vào những năm 1980. Với 2.000 đến 3.000 yên (khoảng 20 USD đến 30 USD), người tiêu dùng có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc mát tính cá nhân để cảm thấy như thể họ đang đi du lịch nước ngoài, hướng dẫn bởi các hướng dẫn viên du lịch trong H.I.S. mạng lưới gần 160 thành phố ở nước ngoài.

Ông Sawada kỳ vọng dịch vụ sẽ tạo ra lợi nhuận lớn trong những năm tới. Ông nói, công ty đang có "vài trăm nghìn lượt đặt trước".

H.I.S tháng trước thậm chí còn tung ra dịch vụ thăm mộ từ xa, trong đó một khách hàng xem trực tuyến khi nhân viên của họ đến mộ của một người thân, dọn dẹp và cầu nguyện.

Vân Trần

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h