Triệt phá một trang web bán phim khiêu dâm trẻ em xuyên quốc gia

Thứ năm, 17/10/2019 09:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cánh sát cho biết hàng trăm người đã bị bắt tại nhiều quốc gia trên thế giới sau khi triệt phá được một trang web đen chuyên bán phim khiêu dâm trẻ em lấy tiền ảo của Hàn Quốc.

Hình ảnh đăng tải trên Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: DOJA

Hình ảnh đăng tải trên Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: DOJA

Cảnh sát Mỹ, Anh và Hàn Quốc đã mô tả đường dây này là 1 trong những hoạt động phim khiêu dâm trẻ em lớn nhất mà họ từng biết tới từ trước tới nay.

Với tên gọi "Welcome to Video", trang web này thu tiền bằng bitcoin và cho phép người dùng truy cập vào hơn 250,000 video có nội dung bạo hành và khiêu dâm trẻ em, các quan chức cho hay.

"Hành vi kiếm tiền từ việc khai thác nội dung khiêu dâm trẻ em thông qua các trang web darknet là tội ác ghê tởm nhất", trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Brian A.Benczkowski cho hay.

Các quan chức cũng đã giải cứu được 23 nạn nhân vị thành niên tại Mỹ, Anh và Tây Ban Nha, những người đã bị bạo hành và hiếp dâm liên tục bởi những thành viên của trang web này. Rất nhiều trẻ em trong các đoạn video vẫn chưa thể xác định được danh tính.

Rất nhiều hình ảnh trên trang web này lần đầu tiên được cảnh sát tìm thấy, minh chứng cho nạn bùng nổ các nội dung bạo hành tình dục trên mạng. 

Chủ sở hữu của trang web này, Jong Woo Son và 337 người dùng khác tại 12 nước đã bị bắt  và truy tố.

Rất nhiều người đã bị kết án ngay lập tức, với mức án lên tới 15 năm tù. Riêng Jong Woo Son đang phải chịu mức án 18 tháng tù tại Hàn Quốc và đã bị phía Mỹ truy tố riêng.

Trang web này sử dụng hệ thồng tiền ảo, cho phép người dùng trả bitcoin để giấu danh tính thực.

Những người dùng sẽ nhận được điểm quy đổi để mua các video hay các tài khoản VIP. Điểm cũng có thể nhận được bằng các tải lên những video mới.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trang web này đã thu được 370,000 đô bằng bitcoin trước khi bị gỡ vào tháng 3/2018. Số tiền này sau đó đã được rửa bằng nhiều giao dịch tiền ảo nặc danh.

Những trang darknet này thường rất khó để có thể định vị được. Hiện vẫn chưa rõ cảnh sát làm sao để tìm ra chân tướng của những kẻ đứng sau trang web này.

Các chuyên gia cho biết nhiều người lầm tưởng rằng bitcoin là hoàn toàn nặc danh, nhưng cảnh sát vẫn có thể truy ra danh tính của những người giao dịch.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h