Triều Tiên phóng tên lửa xuyên lục địa lớn nhất từ trước đến nay

Thứ năm, 24/03/2022 20:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn nhất từ trước đến nay của họ vào thứ Năm (24/3), quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết.

Vụ phóng lớn nhất

Mỹ đã lên án vụ phóng này là một hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trong khu vực. "Cánh cửa ngoại giao chưa đóng, nhưng Bình Nhưỡng cần chấm dứt các hành động gây bất ổn của mình", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố.

trieu tien phong ten lua xuyen luc dia lon nhat tu truoc den nay hinh 1

Quang cảnh vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 trước đây của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Triều Tiên đã tạm dừng các vụ thử hạt nhân và ICBM từ năm 2017, nhưng vẫn bảo vệ vũ khí cần thiết để tự vệ, đồng thời cho biết các hành động ngoại giao của Mỹ là thiếu chân thành.

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc Moon Jae-in cũng lên án vụ phóng là "vi phạm lệnh cấm phóng ICBM". Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết vụ phóng tên lửa mới nhất là một "hành động bạo lực".

Vụ phóng ICBM hôm thứ Năm của Triều Tiên đã khiến Hàn Quốc đáp trả bằng các cuộc diễn tập một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và tên lửa đất đối không, để chứng tỏ nước này cũng có "khả năng và sự sẵn sàng" tấn công chính xác các địa điểm phóng tên lửa, cơ sở chỉ huy và hỗ trợ cũng như các mục tiêu khác, như lời của Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tuyên bố.

ICBM loại mới?

Vụ phóng hôm thứ Năm là vụ thử tên lửa thứ 11 của Triều Tiên trong năm nay, một tần suất chưa từng có. Các nhà chức trách Nhật Bản cho biết vụ phóng dường như là một loại ICBM "kiểu mới" bay trong khoảng 71 phút ở độ cao khoảng 6.000 km và tầm hoạt động 1.100 km từ địa điểm phóng.

trieu tien phong ten lua xuyen luc dia lon nhat tu truoc den nay hinh 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết nó đã hạ cánh bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cách 170 km về phía tây của tỉnh Aomori, lúc 3h44 chiều giờ địa phương. Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác định độ cao tối đa của tên lửa là 6.200 km và tầm bắn 1.080 km.

Con số này xa hơn và lâu hơn so với vụ thử ICBM gần nhất trước đó của Triều Tiên vào năm 2017, khi nước này phóng tên lửa Hwasong-15 bay trong 53 phút ở độ cao khoảng 4.475 km và tầm bắn 950 km.

Hàn Quốc cho biết tên lửa mới nhất được phóng ở gần Sunan, nơi có sân bay quốc tế của Bình Nhưỡng. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết vào ngày 16/3 rằng Triều Tiên đã phóng một tên lửa bị nghi ngờ có thể đã phát nổ ngay sau khi phóng.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h