Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, cuộc tập trận được tiến hành hôm thứ Bảy và diễn ra khi Triều Tiên phàn nàn về những gì họ coi là tiêu chuẩn kép, nơi các hoạt động quân sự của họ thường gặp phải sự chỉ trích quốc tế trong khi các cuộc tập trận tương tự của Hàn Quốc và Mỹ thì không.
Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách bình thường hóa các hoạt động quốc phòng của mình, với mục đích cuối cùng giành được sự chấp nhận của quốc tế đối với các kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, vốn đã bị các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trừng phạt.
Phần lớn lực lượng pháo binh thông thường lớn của Triều Tiên được triển khai dọc theo biên giới kiên cố với Hàn Quốc, nơi chúng có tầm bắn tới tận thủ đô Seoul đông dân cư.
Các cuộc tập trận diễn ra "vào thời điểm mà sự hăng được đào tạo chuyên sâu đang phổ biến trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), vì đã mở ra một thời kỳ hoàng kim mới trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của nhà nước dưới ngọn cờ tự vệ", KCNA đưa tin.
KCNA cho biết cuộc tập trận pháo binh được giám sát bởi ông Pak Jong Chon, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Trung ương của đảng Lao động Triều Tiên.
Ông Pak từ lâu đã được coi là một ngôi sao đang lên trong quân đội hùng mạnh của Triều Tiên và là người đóng vai trò quan trọng trong chương trình tên lửa của nước này. Ông Park được thăng chức vào các vị trí hiện tại hồi tháng 9.
Tướng Rim Kwang Il, Tổng tham mưu trưởng KPA, và chỉ huy các đơn vị tham gia cũng quan sát cuộc tập trận với ông Pak, KCNA cho biết.
“Ngay sau khi lệnh khai hỏa được đưa ra bởi chỉ huy các đơn vị liên hợp, các nòng súng tiêu diệt đối phương đã nã đạn vào mục tiêu để bắn trúng mục tiêu chính xác”, KCNA nói.
Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.