Triều Tiên tổ chức đại hội đảng vào khoảng thời gian ông Joe Biden nhậm chức

Thứ năm, 31/12/2020 12:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên sẽ triệu tập đại hội đảng đầu tiên trong gần 5 năm vào đầu tháng 1/2021, nơi nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể thể hiện lập trường của mình đối với chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA / Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA / Reuters

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, trong cuộc họp hôm thứ Ba (29/12) có sự tham dự của ông Kim ở Bình Nhưỡng, nước này dự kiến sẽ tổ chức Đại hội Đảng vào tháng 1 nhưng chưa đưa ra ngày cụ thể.

Cuộc họp này sẽ được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm để nắm được cách tiếp cận của Triều Tiên với Joe Biden, người kế nhiệm Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump vào ngày 20 tháng 1.

Ông Kim tuyên bố Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân tại đại hội đảng diễn ra vào tháng 5 năm 2016. Sau đó, ông đã đẩy nhanh quá trình phát triển hạt nhân và tên lửa ở nước này, công bố tên lửa đạn đạo được cho là có thể đưa Mỹ vào tầm bắn. Bất chấp việc ông Trump có hành động ngoại giao lịch sử, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington đã bị đình trệ.

Đại hội được coi là 'cơ quan tối cao' của Đảng Công nhân, có nhiệm vụ thông qua các chiến lược quốc gia dài hạn. Ông Kim dự kiến ​​sẽ công bố kế hoạch 5 năm mới về phát triển kinh tế tại cuộc họp sắp tới.

Triều Tiên được cho là đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nguồn cung và các khó khăn kinh tế khác sau khi gần như đóng cửa biên giới với Trung Quốc để đối phó với đại dịch. Kim có thể sử dụng đại hội để tuyên bố thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus.

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h