Triều Tiên tung video ấn tượng về ông Kim Jong Un khi phóng tên lửa Hwasong-17

Thứ bảy, 26/03/2022 12:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đã phát hành một đoạn video giống như một bộ phim hành động bom tấn, ghi lại hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un chuẩn bị cho việc phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới.

Hôm thứ Năm, Triều Tiên đã phóng thử Hwasong-17, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) khổng lồ mới được mệnh danh là “Monster” (quái vật) và là lớn nhất trong lịch sử quốc gia này. 

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, ông Kim đã trực tiếp chỉ đạo kế hoạch phóng tên lửa và công bố một đoạn video để đánh dấu sự kiện này.

Đoạn video được phát trên truyền hình Triều Tiên

X

Trong đó, ông Kim bước ra từ tòa nhà tên lửa khổng lồ, mặc áo khoác da, quần ống rộng và kính đen trong một ngày có vẻ nhiều mây. Sau đó, ông chỉ vào một thứ gì đó ngoài đường chân trời, trong khi các vị tướng khác của Triều Tiên song hành bên cạnh. Nhà lãnh đạo Kim nhìn vào đồng hồ của mình, trước khi máy quay lia đến hai vị tướng đang hộ tống ông, những người cũng thực hiện động tác xem đồng hồ như vậy

Các bức ảnh chớp nhoáng giữa ba người đàn ông khi họ nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình, trước khi Kim tháo kính để nhìn thẳng vào máy ảnh…, rồi khẽ gật đầu ra lệnh tiến hành phóng tên lửa.

Trước đó, Hàn Quốc gọi vụ phóng là "vi phạm " các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận tên lửa của họ từ đất liền, trên biển và trên không để đáp trả vụ thử.

Truyền thông Triều Tiên cũng đã xác nhận vụ phóng tên lửa lớn nhất trong lịch sử của nước này nói trên. Ông Kim cũng cho biết vụ thử được thiết kế để chứng minh sức mạnh lực lượng hạt nhân và ngăn chặn bất kỳ động thái quân sự nào của Mỹ.

Theo phía Triều Tiên, cũng như thông tin từ Hàn Quốc và Nhật Bản, tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 đã bay được 1.090 km, đạt độ cao tối đa 6.248,5 km và đánh trúng mục tiêu chính xác trên biển giữa Triều Tiên và Nhật Bản.

Với tầm bắn mà chính phủ Nhật Bản cho biết có thể vượt quá 15.000 km, tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu ở bất kỳ đâu trên thế giới, ngoại trừ một số quốc gia ở Nam Mỹ và một số khu vực của Nam Cực.

Hồi năm 2017, Triều Tiên đã tiến hành phóng một quả tên lửa xuyên lục địa có tên Hwasong-15, nhưng nhỏ hơn, có thể tiếp cận bất kỳ khu vực nào của Mỹ, nhưng không thể mang theo trọng tải lớn như tên lửa Hwasong-17.

Huy Anh (theo AFP, France24)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h