Trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ bị rơi, ít nhất 4 người thiệt mạng

Thứ tư, 08/12/2021 18:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một máy bay trực thăng chở Tổng tham mưu Quốc phòng Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat, đã bị rơi ở bang Tamil Nadu, miền Nam nước này hôm nay (8/12). Đến thời điểm hiện tại, đội cứu hộ đã đưa 4 thi thể ra khỏi hiện trường.

Tổng tham mưu Quốc phòng Ấn độ Bipin Rawat, 63 tuổi, có mặt trên chiếc trực thăng Mi-17V5 do Nga sản xuất đã "gặp tai nạn hôm nay gần Coonoor, Tamil Nadu", Không quân Ấn Độ cho biết trên Twitter.

truc thang cho tong tham muu truong quan doi an do bi roi it nhat 4 nguoi thiet mang hinh 1

Hình ảnh hiện trường vụ rơi trực thăng chở tướng Bipin Rawat. Ảnh: AP

Rawat là Tổng tham mưu Quốc phòng đầu tiên của Ấn Độ, một vị trí mà chính phủ Ấn Độ mới bổ nhiệm vào năm 2019, và được coi thân cận với Thủ tướng Narendra Modi.

Một sĩ quan cấp cao của quân đội nói rằng ông Rawat và vợ có mặt trên chuyến bay cùng với các sĩ quan khác và đang đi đến trường Cao đẳng Tham mưu Quốc phòng.

Các video cho thấy xác máy bay bốc cháy tại địa điểm máy bay rơi ở một khu vực rừng rậm gần trường đại học ở quận Nilgiris. Truyền thông Ấn Độ cho biết trực thăng đã cất cánh từ Trạm Không quân Sulur vào chiều thứ Tư.

Đến thời điểm hiện tại, đội cứu hộ đã đưa 4 thi thể ra khỏi hiện trường, trong khi những người bị thương cũng được đưa tới bệnh viện điều trị.

truc thang cho tong tham muu truong quan doi an do bi roi it nhat 4 nguoi thiet mang hinh 2

Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat đã lên máy bay trực thăng gặp nạn. Ảnh: AP

Rawat xuất thân trong một gia đình quân nhân với nhiều thế hệ phục vụ trong lực lượng vũ trang Ấn Độ. Ông từng chỉ huy các lực lượng ở Kashmir do Ấn Độ quản lý và dọc theo Đường kiểm soát thực tế giáp với Trung Quốc.

Ông được cho là người đã trấn áp các cuộc nổi dậy ở biên giới phía đông bắc của Ấn Độ và giám sát một số hoạt động nổi dậy xuyên biên giới vào nước láng giềng Myanmar.

Lực lượng không quân Ấn Độ cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành về vụ tai nạn.

Hoàng Huy (theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h