Trực thăng giải cứu hành khách từ con tàu mắc kẹt tại Nam Cực.

Thứ sáu, 03/04/2015 06:23 AM - 0 Trả lời

Trực thăng giải cứu hành khách từ con tàu mắc kẹt tại Nam Cực.

(congluan.vn) Một chiếc trực thăng của Trung Quốc đang làm nhiệm vụ vào thứ tư, di chuyển 52 hành khách từ một con tàu thám hiểm Nam Cực bị mắc kẹt trong khối băng.

Báo Công luận 
 Con  tàu bị kẹt giữa khối băng từ đêm giáng sinh và đang được cứu trợ

Các tàu phá băng trước đó đã thất bại trong việc tiếp cận con tàu Akademik Shokalkiy, con tàu bị mắc kẹt giữa khối băng 10 năm tuổi từ đêm Giáng Sinh, và giải pháp giải cứu bằng trực thang bị trì hoãn do thời tiết xấu.

Cơ quan An ninh Hàng hải Úc cho biết tình hình đã được cải thiện, đã gửi đến một chiếc trực thăng phá băng Trung Quốc, Xue Long,  hoạt đông trong vòng 36 tiếng. Chiếc trực thăng theo dự kiến sẽ có bảy chuyến di dời, năm để chở hành khách với mỗi nhóm 12 người và hai để dời hành lý và thiết bị. Mỗi chuyến bay dài 12 hải lý.

22 người của đội thám hiểm lên kế hoạch ở lại trên con tàu, đã bị mắc kẹt theo vết xe đổ của nhà địa chất người Úc, Douglas Mawson, người khám phá Nam Cực 100 năm trước. Một khi hành khách lên trực thăng Xue Long, tàu phá băng Aurora Autralis sẽ dùng xà lan để chở họ đi trong ba hoặc bốn chuyến.

Tinh thần của những người trên tàu còn khá hưng phấn với đầy đủ lương thực và nhiên liệu trong 70 ngày. Trong một video trên You Tube đăng trong tuần này. Hành khách Janet Rice cuộc giải cứu là một phần của “Cuộc phiêu lưu tuyệt vời”.

Trần Hinh(Theo Worldnews)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h