Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Một quan chức Nhà Trắng nói rằng việc Pháp mời ông Mohammad Javad Zarif tới thảo luận bên lề hội nghị G7 là một điều "hoàn toàn bất ngờ".
Ông Zarif đã gặp người đồng cấp Pháp để đánh giá lại những điều kiện nhằm giải tỏa căng thẳng giữa Tehran và Washington, phía Pháp cho hay.
Ông Zarif cũng đã hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhưng phía Nhà Trắng cho biết ông này không hề gặp bất kỳ quan chức Mỹ nào trong suốt chuyến thăm ngắn ngủi.
Châu Âu đang gặp khó khăn trong việc giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran kể từ khi ông Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 và tái áp dụng các lệnh trừng phạt.
Sáng Chủ nhật, ông Trump đã từ chối những nỗ lực của Pháp trong việc thúc đẩy hai bên gặp mặt, dù ông sẵn sàng nhờ Paris chuyển lời tới Tehran rằng ông vẫn sẽ thúc đẩy mục tiêu của mình.
Ông Macron đang tự nhận trách nhiệm giải tỏa căng thẳng, khi lo ngại rằng việc thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ có thể khiến vùng Trung Đông trở nên loạn. Ông đã gặp ông Zarif trước khi hội nghị G7 diễn ra để bàn về việc giảm căng thẳng, bao gồm cả việc giảm mức trừng phạt từ Mỹ hoặc đưa ra một biện pháp bồi thường cho Iran.
Iran muốn xuất khẩu được ít nhất 700.000 thùng dầu mỗi ngày, và có thể lên tới 1,5 triệu thùng, nếu như phương Tây mong muốn đàm phán với Tehran để cứu lấy thỏa thuận năm 2015.
Tuy nhiên, lãnh đạo các nước G7 đã không thể thuyết phục ông Trump đưa ra lệnh miễn trừng phạt với một số đơn vị như đã làm hồi năm ngoái.
Hoàng Việt (Theo Reuters)
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.