Trump cảnh báo Triều Tiên có thể mất tất cả

Thứ hai, 09/12/2019 13:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã lên tiếng cảnh báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng ông này có thể mất "tất cả" nếu quay trở về chế độ thù địch, đồng thời thúc giục nước này phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Kim Jong Un rất khôn và có quá nhiều thứ để mất nếu quay trở lại với chế độ thù địch như trước. Ông đã ký một thỏa thuận phi hạt nhân hóa với tôi tại Singapore", ông Trump viết trên Twitter.

"Ông ấy không muốn hủy bỏ mối quan hệ đặc biệt với Tổng thống Mỹ cũng như can thiệp vào cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới", ông Trump nói thêm.

KCNA trước đó đã đưa tin rằng Triều Tiên đã tiến hành thành công một cuộc thử nghiệm ở khu Sohae, một trong những địa điểm mà Triều Tiên từng hứa sẽ đóng cửa. 

KCNA đã gọi cuộc thử nghiệm này là thành công với "ý nghĩa to lớn" nhưng không nói rõ cụ thể đã thử nghiệm gì.

Cuộc thử nghiệm diễn ra tại thời điểm quan hệ song phương đang trở nên căng thẳng, và Triều Tiên đã đưa ra thời hạn tới cuối năm cho Mỹ dừng các chính sách trừng phạt hiện tại và thay đổi phương thức làm việc và đàm phán.

"Triều Tiên dưới sự dẫn dắt của ông Kim Jong Un có rất nhiều tiềm lực kinh tế, nhưng họ cần phi hạt nhân hóa như đã hứa", ông Trump viết trên Twitter.

Phía Triều Tiên trước đó cũng tuyên bố không tiến hành thêm các cuộc gặp với Mỹ trong thời gian tới, cũng như không cho ông Trump thêm "những chủ đề để khoe khoang" nữa, ám chỉ các cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h