Trump: Chiến dịch tranh cử của tôi bị theo dõi một cách bất hợp pháp

Thứ hai, 23/07/2018 11:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói hôm qua rằng những tài liệu được phía FBI công bố cho thấy chiến dịch tranh cử của ông năm 2016 đã bị theo dõi một cách bất hợp pháp, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể cho việc này.

Trong một loạt đoạn tweet của mình, ông Trump cũng cáo buộc FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đã cố tình dẫn dắt mọi người trong các phiên tòa có liên quan tới việc Nga can thiệp bầu cử, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể.

Báo Công luận
 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: internet

Thông tin được phía FBI công bố hồi cuối tuần trước cho thấy cục đã yêu cầu theo dõi với cựu cố vấn chiến dịch của ông Trump, Carter Page vào năm 2016 khi tin rằng ông này đang hợp tác với chính phủ Nga.

"Càng ngày càng giống như chiến dịch tranh cử của tôi đã bị theo dõi một cách bất hợp pháp vì lợi ích của Hillary Clinton và đảng Dân chủ", ông Trump viết trên Twitter. "Đảng Cộng hòa cần phải cứng rắn hơn!".

Cả phía Nhà Trắng lẫn phía luật sư của ông Trump đều không trả lời các câu hỏi do các phóng viên đặt ra đến việc vì sao ông Trump lại tin tưởng rằng chiến dịch của ông lại bị theo dõi một cách bất hợp pháp.

Phía Bộ Tư pháp và FBI cũng không đưa ra thêm thông tin gì về vụ việc này.

Ông Page nói với kênh truyền hình CNN rằng ông chưa từng là một điệp viên của một tổ chức nước ngoài nào, và những tài liệu được FBI công bố rõ ràng đã thổi phồng lên quan hệ của ông với Nga.

Người phát ngôn của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang dẫn dắt cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử năm 2016 đã từ chối bình luận về những đoạn tweet của Tổng thống.

Những đoạn tweet này của ông Trump tới sau một tuần đầy sóng gió khi ông đang phải nhận nhiều chỉ trích từ phía cả hai đảng sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống nga Vladimir Putin tại Helsinki hồi đầu tuần trước. Tại cuộc họp báo chung, ông Trump đã thất bại trong việc đối diện trực tiếp với lãnh đạo của Nga về việc Nga can thiệp bầu cử. Thậm chí ông còn khiến nhiều người bất ngờ hơn khi đồng tình với ông Putin và gây nên những hoài nghi với các cơ quan tình báo nước nhà.

Tài liệu dày 412 trang được FBI công bố bao gồm những lệnh xin theo dõi ông Page, và đã được gia hạn vào năm 2017 sau khi ông Trump nhậm chức.

"FBI nghi ngờ rằng ông Page đã hoạt động với chính phủ Nga", lá đơn xin theo dõi nộp vào tháng 10/2016 viết. "Phía FBI hoài nghi rằng ông Page là trọng tâm trong các hoạt động của phía Nga, và ông cũng có những mối quan hệ đáng ngờ cới các quan chức và điệp viên Nga".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h