Trump: Hiệp định NAFTA mới là chiến thắng cho người lao động Mỹ

Thứ ba, 02/10/2018 10:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc Mỹ, Canada và Mexico đạt được một thỏa thuận công bằng hơn với người lao động Mỹ, còn giới đầu tư thì thở phào khi hiệp định này đã sống sót qua chiến lược đàm phán cứng rắn của ông Trump.

Báo Công luận
Quốc kỳ Canada, Mexico và Mỹ tại vòng 3 tái đàm phán NAFTA ở Ontario, Canada ngày 24/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN) 

Đăng tải trên Twitter ngày 1/10, Tổng thống Mỹ viết: "Đêm muộn hôm qua, thời hạn chót của chúng tôi, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận thương mại mới với Canada mà nội dung này sẽ được bổ sung vào thỏa thuận thương mại đạt được trước đó giữa Mỹ và Mexico".

Ông nhấn mạnh đây là một thỏa thuận "to lớn" đối với cả 3 nước.

Trước đó, ngày 30/9, Washington và Ottawa đã chính thức đạt được thỏa thuận về sửa đổi NAFTA.

Thỏa thuận mới với tên gọi Thỏa thuận Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) sẽ giúp mang lại nhiều việc làm hơn cho nước Mỹ, trong khi Mexico và Canada chấp nhận hạn chế kinh ngạch xuất khẩu của mình sang đối tác chiến lược này.

"Thỏa thuận mới sẽ giúp hàng trăm hàng nghìn người Mỹ có việc làm" - ông Trump nói, ông khẳng định đây là một trong những thỏa thuận quan trọng nhất mà Mỹ từng đạt được.

"Và không phải chỉ việc làm đơn thuần, đây sẽ là những việc làm chất lượng cao", ông Trump khẳng định.

Theo kế hoạch, lãnh đạo ba nước Bắc Mỹ này sẽ ký thỏa thuận này vào cuối tháng 11 trước khi đệ trình lên Quốc hội.

Thỏa thuận này sẽ giúp lấy lại uy tín, lòng tin của cử tri đối với Tổng thống Mỹ cũng như đảng Cộng hòa trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới, dù cho tăng trưởng việc làm không thể diễn ra trong tương lai gần.

Giới chức Mỹ cũng như các tập đoàn doanh nghiệp Mỹ ca ngợi đây là một trong những thỏa thuận thương mại có khả năng thực thi cao nhất mà Mỹ từng ký kết, đồng thời cho rằng sẽ làm thay đổi cuộc sống của người dân Mỹ và làm cho nền kinh tế Mỹ vững mạnh hơn và tốt hơn. 

Đây cũng sẽ là bước đệm để Mỹ tiến vào vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc, một trong 2 cường quốc hàng đầu thế giới.

Hoàng Việt (Theo Reuters)
Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h