Trump: 'Hoa Kỳ sẽ khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt đối với Iran'

Thứ năm, 20/08/2020 08:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư, 19/8, Tổng thống Mỹ cho biết ông có ý định khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Iran, vốn được áp dụng trở lại vào năm 2018 khi Trump cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tổng thống Donald Trump cho biết có ý định khôi phục toàn bộ lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Iran - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump cho biết có ý định khôi phục toàn bộ lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Iran - Ảnh: Reuters

Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đang cử Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc, Mỹ có ý định khôi phục hầu như tất cả các lệnh trừng phạt bị đình chỉ đối với Iran.

“Đó là một bước lùi”, Trump nói. “Không có gì lạ”.

Ông gọi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung năm 2015 (JCPOA) đã hạ thấp các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc nước này chấp nhận các giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình điện hạt nhân, ngăn cản nước này phát triển vũ khí tấn công, là một sản phẩm của “Chính sách đối ngoại thất bại của Obama-Biden".

Trump tuyên bố số tiền mà Iran nhận được trong đợt truy thu, bao gồm 1,7 tỷ USD trong quỹ ủy thác Bán quân sự nước ngoài cộng với tiền lãi, đã giúp Iran tài trợ cho các nhóm khủng bố trên khắp Trung Đông, bao gồm cả al-Qaeda.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thông qua dự thảo nghị quyết sẽ mở rộng các hạn chế liên quan đến vũ khí đối với Iran được áp đặt theo Nghị quyết 2231 của UNSC, vốn đã thông qua thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Theo ông Trump, Mỹ có khả năng viện dẫn cơ chế giải quyết tranh chấp "phản hồi nhanh" trong Nghị quyết 2231, cơ chế này sẽ tự động tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Hội đồng Bảo an không có hành động tích cực để gia hạn lệnh trừng phạt.

Hôm thứ Tư, Trump khẳng định rằng nếu ông thắng cử vào tháng 11, Iran sẽ gấp rút thực hiện một thỏa thuận mới.

"Nếu và khi tôi thắng cử, trong vòng tháng đầu tiên, Iran sẽ đến gặp chúng tôi và họ sẽ yêu cầu một thỏa thuận nhanh chóng vì họ đang làm rất kém", Trump nói. "Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân".

Trump cũng khẳng định rằng "một thỏa thuận tốt là thỏa thuận mà chúng tôi đã thực hiện với UAE và Israel" và cho biết nhiều nước khác cũng "muốn tham gia thỏa thuận đó”.

Sau đó, Tổng thống Mỹ chia sẻ rằng Saudi Arabia sẽ tham gia thỏa thuận hòa bình.

"Tôi thấy nhiều quốc gia đến khá nhanh và khi bạn có tất cả, cuối cùng thì Iran cũng sẽ vào", Trump nói. "Sẽ có hòa bình ở Trung Đông", ông nói và nói thêm rằng điều đó sẽ không xảy ra theo JCPOA.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h