Trump ký sắc lệnh nhằm vào các mạng xã hội

Thứ sáu, 29/05/2020 09:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã ký thông qua đạo luật nhằm vào các mạng xã hội lớn, một ngày sau khi Twitter dán nhãn cảnh báo các đoạn tweet của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu trước khi ký thông qua sắc lệnh, ông Trump cho biết hành động này nhằm "bảo vệ quyền tự do ngôn luận trước những nguy hiểm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

"Một số các mạng xã hội đang kiểm soát lượng lớn liên lạc của nước Mỹ", ông nói. "Họ có quyền kiểm duyệt, ngăn cấm, chỉnh sửa, định hướng, giấu diếm, bất kỳ liên lạc nào giữa các cá nhân và các tập thể".

Sắc lệnh này được coi là bước thử mới cho giới hạn quyền lực của Nhà Trắng. Sắc lệnh này đang tìm cách hạn chế quyền lực của các nền tảng mạng xã hội bằng cách định hướng lại đạo luật năm 1996, vốn bảo vệ các trang web và công ty công nghệ khỏi các vụ kiện.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia luật bày tỏ lo ngại trước sắc lệnh mới này. Họ nhận định hành động này có thể là vi hiến và có khả năng vi phạm quyền của các công ty tư nhân theo Hiến pháp Mỹ.

"Trump đang cố gắng kiểm soát cả quyền lực của Quốc hội và tòa án nhằm viết lại một đạo luật", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ron Wyden chỉ trích. "Ông ấy quyết định điều gì là hợp pháp dựa trên lợi ích của bản thân".

Đây cũng là bước tiến mới trong cuộc chiến giữa ông Trump và các công ty công nghệ khi họ đang không thể giải quyết dứt điểm việc tin tức giả lan truyền trên các mạng xã hội.

"Chắc chắn họ sẽ kiện. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm rất tốt", ông Trump nhận định.

Trước đó 2 ngày, Twitter đã dán nhãn cảnh báo 2 đoạn tweet của ông Trump, bao gồm về việc ông không ủng hộ bầu cử từ xa qua mail vì dễ gây gian lận.

Ông Trump đã ngay lập tức phản ứng, tố công ty này kiểm duyệt các phát ngôn và đe dọa nếu tiếp tục dán nhãn các đoạn tweet này, ông sẽ sử dụng tới quyền lực của Tổng thống để đóng cửa công ty.

Google và Facebook cho biết đạo luật này của ông Trump có thể sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế số. "Nếu các công ty phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ mọi thứ mà hàng tỷ người trên trái đất nói, điều này sẽ ngăn cản đà tăng trưởng, đồng thời khuyến khích các biện pháp kiểm duyệt mạnh tay hơn", người phát ngôn Facebook Andy Stone cho hay.

Hoàng Nam

Tin khác

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h