Trump: "Mỹ đang ở đúng ngưỡng với Trung Quốc"

Thứ hai, 13/05/2019 11:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu rằng Mỹ "đang ở đúng ngưỡng mong muốn với Trung Quốc", nói rằng nước này đã "phá vỡ thỏa thuận với Mỹ trước" rồi tìm cách tái đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Chúng ta sẽ thu về hàng chục tỷ USD tiền thuế từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp có thể chuyển sang dùng hàng nội địa hoặc nhập khẩu từ các nước không bị áp thuế", ông Trump viết trên Twitter.

Ông Trump nói thêm rằng: "Chúng ta sẽ sử dụng nguồn thuế đó để bù đắp cho ngành nông nghiệp mà nhiều khả năng Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu, vốn chỉ chiếm một con số rất nhỏ trong tổng số tiền chúng ta có thể thu được, và sẽ phân phối thực phẩm cho những người nghèo trên toàn thế giới!"

Ông Trump luôn khẳng định rằng Trung Quốc mới là những người phải trả mức thuế mới, chứ không phải là người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, một số mặt hàng nhập khẩu từ nước này đã bắt đầu tăng giá, như đồ thú cưng, xe đạp hay máy khâu. Mức tăng giá này đã được áp dụng từ trước đó khi ông Trump nâng mức thuế từ 0 lên 10%.

Dự kiến với đợt tăng mới vào tuần trước, mức giá sẽ tiếp tục bị đẩy lên, và người phải gánh toàn bộ mức chênh lệch sẽ là người tiêu dùng Mỹ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h