Trump sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico nếu cần thiết

Thứ tư, 03/04/2019 10:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông sẵn sàng đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico nếu cần thiết, tuy nhiên nước này đã có những hành động kiểm soát người di cư trong những ngày gần đây và đã mang lại hiệu quả rõ rệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Time

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Time

Ông Trump đã đe dọa sẽ đóng cửa biên giới với Mexico vào tuần trước trừ khi Mexico có những hành động thiết thực hỗ trợ Mỹ trong việc kiểm soát nạn nhập cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã nhẹ nhàng hơn trong ngày 2/4 khi nói rằng Mexico đã có trách nhiệm hơn trong việc này.

Tổng thống Mexico mong muốn thiết lập "trật tự" với vấn đề di cư của người dân Trung Mỹ

"Họ đã bắt đầu triển khai những hành động rõ rệt. Chúng tôi chứng kiến họ bắt giữ nhiều người hơn", đồng thời giữ những người xin tị nạn ở lại Mexico tới khi visa được thông qua, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay.

"Rất nhiều người cũng bị ngăn lại ở biên giới. Những điều đó cho thấy Mexico đang rất sẵn lòng giúp đỡ và chúng tôi mong muốn những nỗ lực đó tiếp tục được duy trì", bà nói thêm.

Ông Trump cũng nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết, tuy nhiên việc Mexico đã bắt giữ hàng nghìn người trong những năm vừa qua đã làm thay đổi cục diện.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h