Trump: Sẽ sớm có thêm chi tiết về thỏa thuận với Mexico

Thứ hai, 10/06/2019 10:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ thỏa thuận với Mexico trước những lời chỉ trích rằng thỏa thuận này không mang lại điều gì mới để hạn chế lượng người nhập cư, ông nói rằng sẽ sớm có thêm những chi tiết được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Những thông tin cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, bao gồm cả việc liệu Mexico có tăng cường mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như ông Trump đã nói hay không. Vấn đề khác bao gồm việc Mexico sẽ triển khai lực lượng cảnh sát thế nào tới biên giới với Guatemala.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã nói rằng nhiều khía cạnh của thỏa thuận này không phải là mới, trong khi đại sứ Mexico tại Mỹ từ chối bình luận thêm chi tiết.

Thỏa thuận được công bố hôm thứ Sáu vừa qua sau 3 ngày đàm phán tại Washington, đã giúp Mexico tránh được khoản thuế nhập khẩu 5% dự kiến được áp dụng trong hôm nay.

"Mexico đã không hợp tác trong vấn đề biên giới, và giờ tôi hoàn toàn tự tin, đặc biệt sau cuộc trao đổi với Tổng thống của họ hôm qua, rằng họ sẽ rất hợp tác và làm tốt công việc của mình", ông Trump viết trên Twitter.

"Đặc biệt, một số thứ không được nhắc tới trong buổi họp báo hôm qua, và sẽ được công bố tại một thời điểm thích hợp" , ông nói thêm.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h