Trump từ bỏ kế hoạch tổ chức hội nghị G7 tại resort của mình

Chủ nhật, 20/10/2019 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kế hoạch tổ chức hội nghị G7 vào năm sau tại khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở Florida đã bị ông huỷ bỏ sau khi gặp phải nhiều chỉ trích từ phe đối lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong các đoạn tweet mới của mình, ông Trump nói rằng ông sẽ huỷ bỏ kế hoạch tổ chức hội nghị G20 tại khu resort Trump Doral của mình vào năm sau. 

Ông nói rằng chính sự "thù địch vô căn cứ" của phe Dân chủ và giới truyền thông đã khiến ông đảo ngược lại quyết định của mình. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm một địa điểm khác ngay lập tực", ông viết thêm.

"Tôi nghĩ tôi đang làm điều tốt đẹp cho đất nước", ông viết trên Twitter, lý giải về kế hoạch trước đó.

Hiến pháp Mỹ cấm quan chức chính phủ được nhận lương, tiền hay lợi nhuận từ các tổ chức chính phủ nước ngoài khi chưa được quốc hội cho phép.

Đảng Dân chủ trước đó đã tuyên bố sẽ thanh tra quyết định của ông Trump về việc lựa chọn địa điểm tổ chức hội nghị, sau khi ý tưởng này được ông nhắc đến hồi tháng 8 vừa qua.

Một số thành viên đảng Cộng hoà cũng lên tiếng chỉ trích ông.

Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney trước đó đã nói rằng ông Trump sẽ không nhận được lợi nhuận từ việc tổ chức này, khi mọi khoản đều sẽ được tính bằng với giá gốc.

Ông Mulvaney cũng nói rằng việc tổ chức tại đây sẽ tiết kiệm được cho chính phủ hàng triệu đô.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h