Trump tuyên bố thủ lĩnh IS đã chết

Thứ hai, 28/10/2019 11:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố rằng thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tự sát sau một cuộc đột kích của Mỹ tại Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Baghdadi cùng với 3 người con của mình đã kích hoạt bom tự sát sau khi bị quân đội Mỹ ép vào một đường hầm ngõ cụt ở khu vực Idlib phía Tây Bắc Syria.

Dưới thời của Baghdadi, IS đã tổ chức nhiều cuộc tấn công đẫm máu trên cả 5 châu lục.

"Tối qua, Mỹ đã đưa trùm khủng bố số 1 thế giới ra công lý", ông Trump nói.

Phía Bộ trưởng Mỹ Mark Esper cho biết mục tiêu của chiến dịch là bắt sống Baghdadi nếu có khả năng nhưng có thể bắn hạ mục tiêu nếu cần thiết.

Ông Esper nói rằng 2 lính Mỹ bị thương nhẹ trong vụ tấn công nhưng đã có thể quay trở lại công việc của mình. Ông Trump nói rằng một chú chó nghiệp vụ đã bị thương.

"Tên này đã chạy vào cuối đường hầm khi bị chó nghiệp vụ truy đuổi. Hắn đã kích hoạt bom, giết chết bản thân và 3 đứa con. Thi thể hắn đã bị chôn vùi cùng với đường hầm này", ông Trump nói.

Phía Nga đã mở ra không phận của mình cho vụ tấn công, và phía người Kurd cũng cung cấp một số thông tin hữu ích, ông Trump nói thêm. Ông cùng với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng nhiều quan chức khác đã trực tiếp quan sát vụ tấn công này.

Ông Trump cũng bổ sung rằng vụ tấn công này sẽ không thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Syria của ông.

Ông Trump cũng ví von vụ tấn công này lớn hơn nhiều so với vụ việc của Osama Bin Laden năm 2011 dưới thời Tổng thống Obama, một thành viên đảng Dân chủ.

Osama là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã lên kế hoạch tấn công lầu Năm góc vào ngày 11/9/2001.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h