Trung Quốc áp thuế đáp trả Mỹ, hai nhà lãnh đạo sẽ sớm gặp mặt

Thứ ba, 14/05/2019 09:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới, tại thời điểm mà cuộc chiến thương mại song phương lại đang trở nên căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Trước đó, phía Trung Quốc đã tuyên bố sẽ áp mức thuế cao hơn đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm rau củ đông lạnh và khí gas dạng lỏng. Đây là động thái nhằm đáp trả việc Mỹ tăng thuế từ 10 lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết sẽ tiến hành một cuộc họp công khai vào tháng tới để bàn về việc tăng thêm thuế đối với 300 tỷ USD hàng hoá khác của Trung Quốc.

Các mặt hàng công nghệ cao như máy tính và điện thoại có thể được bao gồm trong lần áp thuế tới đây.

Ông Trump, người ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ với chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của mình cho biết ông sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 6 tới bên lề hội nghị G20.

"Có thể sẽ có điều gì đó xảy ra", ông Trump nói. "Chúng tôi sẽ gặp nhau bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản và đó sẽ là một cuộc gặp đáng trông chờ".

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc không phải là "đường một chiều" và cần được thực hiện trên tiêu chí công bằng.

"Cả hai đội ngũ đều có khả năng và sự tỉnh táo để cùng đi tới thống nhất chung có lợi cho đôi bên", ông nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h