(CLO) Nhằm ngăn các chính quyền địa phương đổ tiền vào các dự án xa hoa lãng phí, Trung Quốc đã hạn chế các thành phố nhỏ xây dựng những tòa nhà chọc trời.
Theo Reuters, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Trung Quốc vừa ra quy định các thành phố dưới ba triệu dân không được xây nhà chọc trời cao hơn 150 m, các thành phố đông dân hơn cũng không được xây dựng công trình cao hơn 250 m nếu không được cấp phép đặc biệt.
Những quy đinh mới này nghiêm ngặt hơn nhiều so với lệnh cấm xây tòa nhà cao hơn 500 m trước đó.
Bộ Nhà ở Trung Quốc cũng cảnh báo các quan chức phê duyệt những dự án xây dựng “phù phiếm, lãng phí”, vi phạm quy tắc sẽ phải “chịu trách nhiệm suốt đời”. Điều này đồng nghĩa với việc các quan chức phê duyệt dự án sai quy định sẽ bị trừng phạt.
Trung Quốc hiện có một số tòa nhà cao nhất thế giới, gồm Tháp Thượng Hải cao 632 m và Trung tâm Tài chính Bình An ở thành phố Thâm Quyến cao 599,1 m.
Bắc Kinh thừa nhận rằng các tòa nhà chọc trời giúp tận dụng nguồn tài nguyên đất tốt hơn, song ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại rằng, các quan chức địa phương đang mù quáng đua nhau xây dựng các dự án tòa nhà chọc trời để xây dựng hình ảnh mà không chú ý tới tính thực tiễn và an toàn.
Đầu năm nay, tòa nhà 71 tầng cao 356 m ở trung tâm thành phố Thâm Quyến đã liên tục rung lắc, dấy lên lo ngại về độ an toàn. Các cuộc điều tra đã xác định nguyên nhân là do cây cột cao 50 m trên đỉnh tòa nhà bị lung lay trong gió lớn. Tòa nhà ở Thâm Quyến đã hoạt động trở lại hồi tháng 9 vừa qua sau khi dỡ bỏ chiếc cột trên.
Ngay sau sự cố này, Trung Quốc đưa ra quy định cấm xây dựng các tòa nhà chọc trời cao hơn 500 m.
Ngoài ra, Bộ Nhà ở Trung Quốc cũng yêu cầu các chính quyền địa phương phải thanh tra tính an toàn của các tòa nhà chọc trời hiện tại, như kiểm tra móng, kết cấu, nguồn cung cấp điện, nước, khí đốt, vật liệu xây dựng, sức chịu đựng thiên tai, phòng cháy chữa cháy,..
Bên cạnh đó, các thành phố cũng cần kiểm soát nghiêm ngặt việc xây dựng các tòa nhà chọc trời ở những khu vực nhạy cảm về sinh thái, hành lang thông gió thành thị.
(CLO) Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: Phát triển thị trường bất động sản du lịch cũng là cơ hội khai thác và sử dụng đất đai một cách hiệu quả khi biến những vùng đất hoang sơ chưa có giá trị thành những vùng đất có giá trị kinh tế cao.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chấp thuận cho UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 50 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới tại huyện Châu Thành.
(CLO) Thị trường hiện nay có khoảng 15% trong tổng số các dự án nhà ở thương mại mà nhà đầu tư đang có đất khác không phải là đất ở. Do đó, họ không được công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất của chính mình.
(CLO) Luật Kinh doanh bất động sản 2023 được đánh giá có ý nghĩa tích cực, hướng đến bảo vệ lợi ích cho người mua nhà và cũng tạo điều kiện cho người mua có quyền lựa chọn đối với sản phẩm nhà ở.