Trung Quốc công bố danh sách 'các thực thể không đáng tin cậy'

Chủ nhật, 20/09/2020 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Bảy đã ban hành các quy tắc trong danh sách đề xuất của họ về "các thực thể không đáng tin cậy", một phần của mối quan hệ căng thẳng ngày càng gia tăng với Hoa Kỳ.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Bảy đã ban hành các quy định cho danh sách

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Bảy đã ban hành các quy định cho danh sách "thực thể không đáng tin cậy", nhằm vào các công ty nước ngoài mà họ cho là gây nguy hiểm cho chủ quyền quốc gia, an ninh hoặc lợi ích phát triển. Ảnh: Reuters

Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng họ sẽ nhắm vào các công ty và cá nhân nước ngoài gây nguy hiểm cho chủ quyền và an ninh của Trung Quốc.

Sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế đối với Huawei Technologies vào năm ngoái, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ lập một danh sách nhằm trừng phạt các công ty nước ngoài bị coi là có hại cho lợi ích của Trung Quốc.

Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ cấm WeChat và ứng dụng chia sẻ video TikTok khỏi các cửa hàng của Hoa Kỳ bắt đầu từ đêm Chủ nhật, một động thái sẽ chặn người Mỹ tải xuống các nền tảng do Trung Quốc sở hữu vì lo ngại chúng gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết danh sách của Trung Quốc sẽ nhắm vào các công ty và cá nhân nước ngoài vi phạm các giao dịch thị trường thông thường ở Trung Quốc, làm gián đoạn các giao dịch với các công ty Trung Quốc hoặc thực hiện các biện pháp phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc.

Vào tháng 5, tờ Global Times của nhà nước đã đưa tin các biện pháp này sẽ nhắm vào các công ty Hoa Kỳ như Apple Inc., Cisco Systems Inc. và Qualcomm Inc., đồng thời đình chỉ việc mua máy bay của Boeing Co.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết danh sách này sẽ giúp "bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và phát triển, duy trì trật tự kinh tế và thương mại quốc tế công bằng và tự do, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc, các tổ chức hoặc cá nhân khác."

Các nhà chức trách sẽ thiết lập một cơ chế làm việc và một văn phòng để giúp thực hiện các công việc liên quan đến danh sách. Bộ này cho biết Trung Quốc sẽ cấm các công ty nước ngoài được liệt kê là các thực thể không đáng tin cậy tham gia vào xuất nhập khẩu và đầu tư vào Trung Quốc.

Các công ty nước ngoài có thể bị loại khỏi danh sách nếu họ sửa chữa hành vi của mình và thực hiện các bước để loại bỏ hậu quả của hành động của họ, tuyên bố nói.

Quang Anh

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h