(CLO) Trong cuộc điện đàm thứ hai kể từ khi Nga xung đột với Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Hai (4/4) rằng Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình.
Theo một bản tin của Trung Quốc, ông Vương nói rằng Ukraine có "đủ sự khôn ngoan để đưa ra lựa chọn của riêng mình" trong cuộc xung đột với Nga.
Ông Vương cũng nhắc lại sự ghi nhận của Bắc Kinh đối với Ukraine vì đã giữ an toàn cho dân thường Trung Quốc và bày tỏ hy vọng về sự phát triển của Ukraine, hòa bình châu Âu và sự hợp tác giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu.
Lời kêu gọi diễn ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng gây sức ép lên Nga vì xung đột leo thang ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden còn đang hối thúc một cuộc điều tra quốc tế nhằm vào Tổng thống Nga Putin.
Trong một dòng tweet, ông Kuleba cảm ơn ông Vương vì "tình đoàn kết với các nạn nhân dân sự" của cuộc xung đột với Nga và đồng ý rằng việc kết thúc tranh chấp cũng "phục vụ lợi ích của hòa bình, an ninh lương thực toàn cầu và thương mại quốc tế".
Trước đó vào hôm thứ Sáu (1/4), EU và Trung Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau gần 2 năm. Trong khi Bắc Kinh sẵn sàng "hợp tác" với châu Âu về cuộc khủng hoảng Ukraine, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chối cam kết thúc ép Moscow ngừng tấn công.
EU cảnh báo Bắc Kinh không nên can thiệp vào các biện pháp trừng phạt của nước này đối với Nga hoặc hỗ trợ quân sự cho ông Putin. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói thêm rằng “sự tham gia tích cực vì hòa bình là quan trọng và mỗi nước nên thực hiện vai trò của mình”.
Lập trường của Trung Quốc về cuộc chiến hiện vẫn là trung lập. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc và truyền thông nhà nước đã nhắc lại những tuyên bố của Nga về cuộc chiến và cho rằng "phương Tây" có lỗi trong cuộc xung đột, khi NATO muốn mở rộng tầm ảnh hưởng sang phía Đông.
Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Năm (31/3), ông Vương nhấn mạnh cam kết của Bắc Kinh đối với mối quan hệ bền chặt với Moscow.
Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga được cho là đã từ bỏ nỗ lực chiếm thủ đô Kiev của Ukraine và đang tập trung lại nỗ lực vào việc “giải phóng hoàn toàn” khu vực phía đông Donbas.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Ý, Guido Crosetto, hôm thứ Hai cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga đã thất bại và kêu gọi các bên đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
(CLO) Nga hôm thứ Hai (6/5) cho biết, họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự bao gồm thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là phản ứng của Nga trước những lời đe dọa khiêu khích từ phương Tây.
(CLO) Indonesia đã đề xuất giảm mạnh khoản đóng góp trong dự án phát triển dòng tiêm kích KF-21 chung với Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, con số mới sẽ chỉ bằng một phần ba số tiền đã thỏa thuận trước đây.
(CLO) Sau nhiều năm trì hoãn, chuyến bay đầu tiên có phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Starliner của Boeing đã sẵn sàng phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho NASA, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Boeing nhằm cạnh tranh với SpaceX trong lĩnh vực vận chuyển phi hành gia lên quỹ đạo.
(CLO) Israel tuần này đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch sơ tán dân thường Palestine trước một chiến dịch tiến quân sắp tới vào thành phố Rafah phía nam Gaza nhằm tiêu diệt tận gốc Hamas.