Trung Quốc ghi nhận số ​ca COVID-19 hàng ngày cao nhất trong hơn 5 tháng

Thứ hai, 11/01/2021 11:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan y tế quốc gia của Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai (11/1), nước này đã ghi nhận ​​số ca nhiễm virus Corona mới hàng ngày lên cao nhất trong hơn 5 tháng, khi các trường hợp nhiễm bệnh ở tỉnh Hà Bắc xung quanh Bắc Kinh tiếp tục gia tăng.

Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm virus Corona mới hàng ngày tăng cao nhất trong 5 tháng - Ảnh: Chinanews

Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm virus Corona mới hàng ngày tăng cao nhất trong 5 tháng - Ảnh: Chinanews

Bài liên quan

Một quận ở tỉnh Hắc Long Giang ngày hôm nay (11/1) đã áp đặt lệnh phong tỏa sau khi báo cáo về trường hợp nhiễm virus Corona mới liên tục tăng mạnh, truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin riêng.

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) cho biết, tỉnh Hà Bắc báo cáo 82 trong số 85 trường hợp nhiễm mới được báo cáo vào ngày 10 tháng 1, trong đó tỉnh Liêu Ninh có hai trường hợp nhiễm mới và Bắc Kinh có một trường hợp. Cả nước cũng ghi nhận 18 ca nhiễm mới nhập khẩu từ nước ngoài.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc được ghi nhận là 103 người, cao nhất kể từ 127 ca nhiễm được báo cáo vào ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Mặc dù các trường hợp dương tính với virus Corona mới được báo cáo trong những ngày gần đây vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì đất nước chứng kiến ​​vào thời điểm bùng phát cao điểm vào đầu năm 2020, nhưng các nhà chức trách nước này đang tích cực hành động để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh và ngăn chặn làn sóng nhiễm trùng khác trên toàn quốc.

Thạch Gia Trang, thủ phủ của Hà Bắc và là tâm điểm của đợt bùng phát mới trong tỉnh, đang bị phong tỏa, người và phương tiện bị cấm rời khỏi thành phố khi các nhà chức trách mạnh tay áp đặt các hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Giao thông công cộng trong thành phố này cũng đã bị tạm dừng.

Các quyết định của thành phố Thạch Gia Trang phù hợp với biện pháp hạn chế COVID-19 thông thường mà chính quyền địa phương ở Trung Quốc thực hiện khi họ thấy một cụm lây nhiễm xuất hiện.

Huyện Wangkui, thuộc quyền quản lý của thành phố Suihua ở tỉnh Hắc Long Giang, đã báo cáo tám trường hợp lây nhiễm mới không có triệu chứng và vào ngày thứ Hai (11/1) họ đã để đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, cấm người dân rời khỏi thành phố và chặn tất cả các phương tiện giao thông không thiết yếu, truyền hình nhà nước đưa tin.

Theo tin cho biết, mỗi gia đình trong quận Wangkui có thể được phép có một người rời khỏi nhà ba ngày một lần để mua nhu yếu phẩm.

Cơ quan quản lý đường cao tốc của Hà Bắc cho biết hôm thứ Hai rằng, nhiều đoạn đường cao tốc trong tỉnh đã bị phong tỏa để ngăn chặn COVID-19 và các phương tiện đến Thạch Gia Trang và Hình Đài sẽ được yêu cầu quay trở lại.

Thành phố này cũng đã báo cáo các trường hợp nhiễm COVID-19 trong những ngày gần đây. Ủy ban Y tế Quốc gia báo cáo, 76 bệnh nhân không triệu chứng mới được ghi nhận trên toàn bộ Trung Quốc đại lục, tăng so với 27 bệnh nhân một ngày trước đó.

Trung Quốc không tính những cá nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2 mà không biểu hiện triệu chứng như các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận.

Tổng số trường hợp COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục tính đến hiện tại là 87.536 người, trong khi số người chết vẫn là 4.634 người.

Nguyễn Hoàng

Tags:

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h