Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ suy nghĩ về 'mối đe dọa' của Bắc Kinh

Thứ tư, 28/10/2020 06:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời bài phát biểu hôm thứ Ba của Mike Pompeo tại New Delhi, nơi ông kêu gọi sự hợp tác của Ấn Độ trong việc chống lại các mối đe dọa của Bắc Kinh trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân kêu gọi Mỹ thôi nói về

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân kêu gọi Mỹ thôi nói về "mối đe dọa Trung Quốc" - Ảnh: Xinhua

Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ “từ bỏ ‘tâm lý Chiến tranh Lạnh’, tư duy tổng bằng không và ngừng nuôi dưỡng mối đe dọa Trung Quốc”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới khu vực Nam Á vào thứ Hai, với Ấn Độ là quốc gia đầu tiên trong danh sách đến thăm của ông.

Tuyên bố của Pompeo được đưa ra ngay trước khi ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hội đàm chiến lược với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh vào thứ Ba.

"Chắc chắn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận ngày hôm nay: Hợp tác của chúng ta đối với đại dịch bắt nguồn từ Vũ Hán, đối đầu với các mối đe dọa của Trung Quốc đối với an ninh và tự do nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong toàn khu vực”, Pompeo nói trước khi các cuộc đàm phán được khởi động.

Trong các cuộc hội đàm, Ấn Độ và Mỹ đã tiến tới ký kết một thỏa thuận chia sẻ thông tin lớn có tên là Thỏa thuận hợp tác và trao đổi cơ bản (BECA), cho phép New Delhi có quyền truy cập vào dữ liệu không gian địa lý quan trọng và hình ảnh thời gian thực từ vệ tinh của Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Esper và hai người đồng cấp bên phía Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Esper và hai người đồng cấp bên phía Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Việc ký kết hiệp ước diễn ra đúng vào lúc căng thẳng đang gia tăng về tranh chấp biên giới Trung Quốc - Ấn Độ ở khu vực Himalaya và nhiều người tin rằng BECA giờ đây sẽ cung cấp cho Ấn Độ các công cụ bổ sung trong cuộc đối đầu địa chính trị với Bắc Kinh, đồng thời cho phép New Delhi theo dõi chuyển động của tàu chiến Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper, Mỹ hiện cũng đang có kế hoạch bán thêm máy bay không người lái và máy bay chiến đấu cho Ấn Độ sau khi thỏa thuận được ký kết.

Khi cuộc hội đàm kết thúc, Pompeo một lần nữa nhắc đến Trung Quốc trong khi ca ngợi sự liên kết giữa hai nền dân chủ Ấn Độ và Mỹ nhằm “bảo vệ tốt hơn công dân của hai quốc gia chúng ta và thực sự là của thế giới tự do”.

“Các nhà lãnh đạo và công dân của chúng tôi ngày càng thấy rõ rằng Trung Quốc không phải là bạn của dân chủ, pháp quyền, minh bạch, cũng như tự do hàng hải, nền tảng của một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, thịnh vượng”, ngoại trưởng Pompeo nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Esper đến New Dehli vào thứ Hai như một phần trong chuyến đi 5 ngày đến khu vực, cũng sẽ bao gồm các chuyến thăm đến Sri Lanka, Indonesia và Maldives.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h