Trung Quốc kêu gọi NATO ngừng phóng đại 'thuyết đe dọa Trung Quốc'

Thứ ba, 15/06/2021 14:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phái đoàn của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu đã thúc giục NATO hôm thứ Ba (15/6) ngừng phóng đại "lý thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc" sau khi các nhà lãnh đạo của nhóm cảnh báo rằng nước này đưa ra "những thách thức có tính hệ thống".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Wang Wenbin - Ảnh: fmprc.gov.cn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Wang Wenbin - Ảnh: fmprc.gov.cn

Bài liên quan

Tuyên bố của NATO đã "vu khống" sự phát triển hòa bình của Trung Quốc, đánh giá sai tình hình quốc tế và chỉ ra "tâm lý Chiến tranh Lạnh", phản ứng của Trung Quốc đăng trên trang web của phái bộ.

Trung Quốc luôn cam kết phát triển hòa bình, tuyên bố nói.

"Chúng tôi sẽ không đặt ra 'thách thức hệ thống' cho bất kỳ ai, nhưng nếu bất kỳ ai muốn đặt ra 'thách thức hệ thống' cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không thờ ơ", phía Trung Quốc nhấn mạnh.

Trước đó, các nhà lãnh đạo NATO hôm thứ Hai (14/6) đã đưa ra lập trường mạnh mẽ đối với Bắc Kinh trong một thông cáo tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với liên minh.

Các nhà lãnh đạo NATO nói: “Những tham vọng và hành vi quyết đoán đã nêu của Trung Quốc đưa ra những thách thức mang tính hệ thống đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và các lĩnh vực liên quan đến an ninh của liên minh”.

Tổng thống mới của Hoa Kỳ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO đứng lên chống lại chủ nghĩa độc tài và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, một sự thay đổi trọng tâm cho một liên minh được tạo ra để bảo vệ châu Âu khỏi Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

Các quốc gia G7 họp tại Anh cuối tuần qua cũng chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền ở khu vực Tân Cương của họ, kêu gọi Hồng Kông giữ mức độ tự chủ cao và yêu cầu điều tra đầy đủ về nguồn gốc của virus Corona ở Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết họ kiên quyết phản đối việc đề cập đến Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan, những điều mà họ cho rằng đã bóp méo sự thật và phơi bày "ý đồ thâm độc của một số quốc gia như Hoa Kỳ".

Tình hình địa chính trị thế giới trở nên nóng bỏng trong những ngày gần đây với hàng loạt sự kiện quan trọng, được đánh dấu với chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Joe Biden tới châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, thượng đỉnh NATO và cuối cùng là cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Các cuộc gặp của ông Joe Biden với những nhà lãnh đạo châu Âu và NATO được đặc biệt chú ý bởi đây được xem là chuyến “hàn gắn” mối quan hệ xuyên bờ Đại Tây Dương đang trở nên lạnh giá trong suốt 4 năm dưới quyền của Tổng thống Donald Trump.

Với quan điểm thiết lập mối quan hệ đồng minh, kết nối những nền dân chủ cùng chí hướng, Tổng thống Joe Biden muốn thiết lập lại vị trí lãnh đạo hàng đầu của Mỹ, cũng như tạo dựng liên minh để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và Nga.

Quang Anh

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h