Trung Quốc né tránh lời kêu gọi giới hạn giá dầu Nga của Mỹ

Thứ sáu, 15/07/2022 06:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo hãng tin SCMP, Trung Quốc đã kiềm chế không ủng hộ lời kêu gọi giới hạn giá dầu Nga của Mỹ, trong khi tiếp tục kêu gọi đối thoại để giải quyết "vấn đề phức tạp".

Hôm qua (14/7), Bộ Thương mại Trung Quốc đã nêu lên quan điểm sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bà đã đặt kỳ vọng tích cực đối với Trung Quốc trong việc đặt giới hạn giá dầu của Nga trong cuộc gặp trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He vào tuần trước.

Trước đó, bà Yellen đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal rằng phía Trung Quốc đã lắng nghe và sẵn sàng thảo luận thêm với Mỹ.

trung quoc ne tranh loi keu goi gioi han gia dau nga cua my hinh 1

Trung Quốc thừa nhận rằng giá dầu toàn cầu đang là mối quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng không ủng hộ lời kêu gọi của phương Tây về việc giới hạn giá dầu xuất khẩu của Nga. Ảnh: Reuters.

Không nêu tên Nga, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Shu Jueting hôm qua (14/7) cho biết phía Mỹ đã “đưa ra suy nghĩ của mình” về việc thiết lập giới hạn giá dầu “từ một quốc gia nhất định”, trong các cuộc đàm phán vào tuần trước.

“Về phía Trung Quốc, chúng tôi cho rằng vấn đề rất phức tạp. Điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề này là tất cả các bên liên quan phải cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại vì hòa bình, thúc đẩy hạ nhiệt hơn là làm nóng lên cuộc khủng hoảng Ukraine ”, ông Shu nói và cho biết "điều này phù hợp với lợi ích của tất cả các bên”.

 Ông Shu cũng cho biết thêm: “Hiện tại, giá dầu toàn cầu vẫn ở mức cao, trở thành một trong những yếu tố chính dẫn đến lạm phát cao trên toàn cầu và gây ra những lo ngại lớn trong cộng đồng quốc tế".

Mỹ đã và đang vận động sự ủng hộ từ các quốc gia để hạn chế hơn nữa doanh thu năng lượng của Moscow thông qua giới hạn giá dầu, bên cạnh các hạn chế hiện có hoặc theo kế hoạch của phương Tây.

Nhưng Trung Quốc và Ấn Độ là một trong những khách hàng mua dầu lớn của Nga và đã hạn chế tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga đã tăng lên mức kỷ lục 8,42 triệu tấn trong tháng 5, tăng 29% so với tháng 4 và lớn hơn 55% so với một năm trước.

Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán là thẳng thắn và mang tính xây dựng, đồng thời cũng đã làm dấy lên những lo ngại về các vấn đề kinh tế và thuế quan dưới thời Trump.

Tuyên bố của Trung Quốc cũng cho biết cả hai bên đều tin rằng nền kinh tế toàn cầu “đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, và việc tăng cường thông tin liên lạc và phối hợp các chính sách vĩ mô của Trung Quốc-Mỹ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng”.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã và đang cân nhắc xem liệu có đúng đắn khi hạ thuế quan thương mại đối với một số hàng hóa Trung Quốc hay không, như một trong những lựa chọn để kiềm chế lạm phát đang tăng vọt ở Mỹ.

Được biết, lạm phát của Mỹ đã tăng lên 9,1% trong tháng 6, vượt quá các ước tính của thị trường và lập kỷ lục về mức tăng tỷ giá cao nhất của Mỹ trong 4 thập kỷ.

Trung Quốc đã kiềm chế không công khai lên án Nga, bất chấp sức ép từ Mỹ và Liên minh châu Âu, đồng thời “đổ lỗi” cho các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự mở rộng về phía đông của liên minh an ninh Nato đã khiêu khích Moscow.

Bắc Kinh cho biết họ đã duy trì thương mại bình thường với cả Nga và Ukraine, trong khi các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh cũng đang thận trọng khi đối mặt với những hậu quả tiềm tàng của các lệnh trừng phạt.

Nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đã tăng 56,3% lên 9,7 tỷ USD trong tháng 6, tăng tháng thứ năm liên tiếp kể từ khi chiến dịch quân sự vào Ukraine nổ ra. Trong khi đó, xuất khẩu sang nước láng giềng phía Bắc đã giảm tháng thứ tư liên tiếp sau khi giảm 17%, xuống còn 5 tỷ USD, theo tính toán dựa trên dữ liệu hải quan. Điều này dẫn đến thâm hụt thương mại của Trung Quốc với Nga tăng gần 22 lần so với một năm trước đó, lên 4,7 tỷ đô la Mỹ.

Theo nhiều nguồn thạo tin, Nga và Trung Quốc là hai cường quốc thế giới xét trên nhiều khía cạnh. Quan hệ Nga-Trung đã trải qua những biến cố thăng trầm - lúc “đối đầu gây chiến”, “khi ấm áp mặn nồng”. Những năm gần đây, cặp quan hệ này được đánh giá đang ở đỉnh cao của thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, theo các nhà bình luận quốc tế, sự “nồng ấm” chỉ mang tính tạm thời trong một trật tự thế giới mới đang định hình, còn những toan tính chiến lược vẫn sẽ là gam màu chủ đạo, thể hiện bản chất của mối quan hệ Nga-Trung.

Lê Na (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Lễ hội Tinh dầu lần thứ nhất, chủ đề “Quế và tinh dầu quế”

Lễ hội Tinh dầu lần thứ nhất, chủ đề “Quế và tinh dầu quế”

(CLO) Nhằm hưởng ứng lễ chào mừng 65 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ ngày 24 - 26/4/2024, Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện “Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xăng E5 RON92 giảm nhỏ giọt... 8 đồng/lít từ 15h ngày 2/5

Xăng E5 RON92 giảm nhỏ giọt... 8 đồng/lít từ 15h ngày 2/5

(CLO) Từ 15h hôm nay (2/5), giá xăng E5 RON92 giảm 8 đồng/lít, còn xăng RON95 tăng 40 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng lớn từ bất động sản nhà ở sở hữu lâu dài

Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng lớn từ bất động sản nhà ở sở hữu lâu dài

(CLO) Nền kinh tế Phú Quốc trong năm 2023 đã có những bứt phá ấn tượng. Tổng thu ngân sách toàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 đạt 15.120 tỉ đồng, trong đó Phú Quốc đóng góp 51,7%, doanh thu từ du lịch Phú Quốc chiếm 85% toàn tỉnh. Trên đà tăng trưởng của kinh tế, thị trường bất động sản Phú Quốc có sự khởi sắc. Đáng chú ý, bất động sản đảo ngọc ghi nhận sức hút lớn của bất động sản nhà ở sở hữu lâu dài.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt châu Âu chuẩn bị tăng giá?

Khí đốt châu Âu chuẩn bị tăng giá?

(CLO) Các nhà quản lý danh mục đầu tư đã đặt cược rằng giá khí đốt tự nhiên chuẩn của châu Âu sẽ tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng, dự kiến sẽ tiếp tục biến động khi khối hiện đang bắt đầu dự trữ nguồn cung cho mùa đông tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ukraine kêu gọi EU giúp bảo vệ kho khí đốt khỏi các cuộc tấn công của Nga

Ukraine kêu gọi EU giúp bảo vệ kho khí đốt khỏi các cuộc tấn công của Nga

(CLO) Người đứng đầu công ty năng lượng quốc gia Ukraine đã kêu gọi các nước EU giúp bảo vệ các cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên của họ khỏi một loạt các cuộc tấn công gần đây của Nga để quốc gia này có thể tiếp tục góp phần “hạ nhiệt” giá nhiên liệu trên khắp lục địa.

Thị trường - Doanh nghiệp