Trung Quốc phê duyệt vắc xin COVID-19 nội địa đầu tiên

Thứ năm, 31/12/2020 13:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đã phê duyệt vắc xin COVID-19 sản xuất trong nước đầu tiên của nước này vào thứ Năm (31/12), mở đường cho việc tiêm chủng đại trà và được công nhận ở nước ngoài.

Một nhân viên y tế kiểm tra các ống tiêm sản phẩm vắc xin bất hoạt COVID-19 tại một nhà máy đóng gói của Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh, một đơn vị thuộc sở hữu nhà nước của Sinopharm - Ảnh: AP

Một nhân viên y tế kiểm tra các ống tiêm sản phẩm vắc xin bất hoạt COVID-19 tại một nhà máy đóng gói của Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh, một đơn vị thuộc sở hữu nhà nước của Sinopharm - Ảnh: AP

Được phát triển bởi Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc, hay còn gọi là Sinopharm, vắc xin COVID-19 của họ cho thấy hiệu quả 79,34% và tỷ lệ chuyển đổi kháng thể dương tính 99,52% trong kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, Viện này đã công bố một ngày trước đó.

Sinopharm là một trong 4 công ty dược phẩm của Trung Quốc đang thực hiện các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với vắc xin COVID-19. Các thử nghiệm của Sinopharm liên quan đến hai loại vắc xin khác nhau với sự tham gia của 70.000 tình nguyện viên ở hơn 10 quốc gia.

Tại Trung Quốc, vắc xin đầu tiên của Sinopharm đã được cấp cho gần 1 triệu người theo quy định của pháp luật để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Chính phủ Trung Quốc cho biết họ sẽ cung cấp vắc xin miễn phí cho mọi công dân.

Vắc xin của Sinopharm được cho là sử dụng một loại virus bất hoạt làm tác nhân miễn dịch. Nó có thể được bảo quản trong khoảng từ 2 C đến 8 C, giúp vận chuyển và bảo quản dễ dàng hơn so với vắc xin dựa trên công nghệ mRNA của Pfizer/BioNTech, vốn phải được giữ ở nhiệt độ âm 70 độ C.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain cũng đã phê duyệt vắc xin của Sinopharm vào đầu tháng này sau khi thử nghiệm lâm sàng ở hai nước cho thấy tỷ lệ hiệu quả là 86%. Hôm thứ Năm (31/11), Pakistan thông báo họ sẽ đặt hàng 1,2 triệu liều vắc xin của Sinopharm.

Năng lực sản xuất của Sinopharm đạt 120 triệu liều tính đến ngày 31/12, Global Times đưa tin, trích lời một giám đốc điều hành công ty. Công ty đặt mục tiêu tăng con số đó lên đến 1 tỷ liều trong năm mới.

Trong khi đó, Shanghai Fosun Pharmaceutical sẽ hợp tác với BioNTech để sản xuất vắc xin COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA của nhà sản xuất dược phẩm Đức ở Trung Quốc, theo nhóm truyền thông Caixin có trụ sở tại Bắc Kinh.

Fosun Pharmaceutical đã nhận được giấy phép từ BioNTech vào đầu năm nay để phân phối vắc xin này ở Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Theo Caixin, dây chuyền sản xuất của Fosun ban đầu có thể sản xuất 200 triệu liều vắc xin hàng năm.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h