Trung Quốc phủ nhận ngoại giao 'ép buộc' với Canada, thúc giục thả giám đốc tài chính của Huawei

Thứ sáu, 16/10/2020 07:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm, Trung Quốc phủ nhận việc bắt hai người đàn ông Canada làm con tin và lặp lại lời kêu gọi thả giám đốc tài chính của Huawei Technologies Co Ltd bị giữ ở Canada, người đang phải đối mặt với việc bị dẫn độ sang Hoa Kỳ trong bối cảnh tranh chấp ngoại giao kéo dài.

Trung Quốc thục giục Canada thả Giám đốc tài chính của công ty Huawei, Vãn Mạnh Chu - Ảnh: Reuters

Trung Quốc thục giục Canada thả Giám đốc tài chính của công ty Huawei, Vãn Mạnh Chu - Ảnh: Reuters

Giám đốc tài chính của Huawei Meng Wanzhou, một công dân Trung Quốc, đã bị bắt tại Vancouver vào cuối năm 2018 theo lệnh gian lận ngân hàng do nhà chức trách Hoa Kỳ ban hành.

Meng Wanzhou khẳng định rằng mình vô tội và đang đấu tranh dẫn độ tại tòa án Canada. Ngay sau khi Meng bị bắt, Bắc Kinh đã giam giữ hai người Canada vì tội an ninh quốc gia và ngừng nhập khẩu hạt cải dầu.

Căng thẳng bùng phát trở lại trong tuần này khi Thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông sẽ làm việc với các đồng minh để chống lại “chính sách ngoại giao cưỡng bức” của Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng những vụ bắt bớ tùy tiện, đàn áp ở Hồng Kông và đưa những người thiểu số Hồi giáo vào các trại tạm giam được coi là “không phải là một con đường đặc biệt hữu ích”.

Điều đó đã khiến Thủ tướng Canada bị chính phủ Trung Quốc lên tiếng chỉ trích.

“Không có biện pháp ngoại giao ép buộc nào từ phía Trung Quốc”, Cong Peiwu, đặc phái viên của Trung Quốc tại Ottawa, cho biết trong một cuộc họp báo video trên Twitter. “Hai công dân Canada đó đã bị truy tố vì họ bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng tôi”.

Ông Cong Peiwu tiếp tục cho biết, Meng Wanzhou và vụ bắt giữ người Canada Michael Spavor và Michael Kovrig "không liên quan" và rằng chính Canada đã sử dụng "biện pháp cưỡng chế" bằng cách bắt giữ Meng khi "bà ấy không vi phạm luật pháp Canada nào cả".  

Ông Cong Peiwu kêu gọi thả Meng Wanzhou ngay lập tức để “tạo điều kiện đưa quan hệ Canada-Trung Quốc trở lại đúng hướng”.

Trả lời câu hỏi về thông tin truyền thông đưa tin rằng một người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã được phép tị nạn ở Canada, ông Cong Peiwu cho biết Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi “những tên tội phạm bạo lực” từ Hồng Kông không được phép tị nạn.

“Đó là sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và chắc chắn sẽ tiếp tay cho những tên tội phạm bạo lực đó”, ông nói. Cong Peiwu cho biết thêm, nếu Canada muốn giữ an toàn cho 300.000 người mang hộ chiếu Canada ở Hồng Kông, thì họ không nên muốn bảo vệ những “tội phạm bạo lực”.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h