Trung Quốc sắp hạ thủy tàu khu trục tàng hình Type 055 thứ tám vào cuối năm

Thứ sáu, 21/08/2020 11:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hạ thủy một tàu khu trục tên lửa dẫn đường thứ tám được thiết kế cho các nhóm tấn công tàu sân bay của hải quân vào cuối năm nay, theo nguồn tin từ mạng xã hội Trung Quốc.

Nanchang, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 đầu tiên được đưa vào biên chế, tham gia cuộc duyệt binh hải quân gần Thanh Đảo vào tháng 4 năm ngoái. Ảnh: AP

Nanchang, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 đầu tiên được đưa vào biên chế, tham gia cuộc duyệt binh hải quân gần Thanh Đảo vào tháng 4 năm ngoái. Ảnh: AP

Tàu sẽ hoàn thành nhóm tàu ​​khu trục Type 055 đầu tiên, nhưng các chuyên gia hải quân cho biết có thể mất tới 5 năm để tất cả các tàu chiến sẵn sàng chiến đấu - thường là vài năm sau khi chúng đi vào hoạt động - vì thiết kế tiên tiến của chúng.

Theo báo cáo đăng trên Weibo và WeChat, tàu khu trục đang được sơn tại một xưởng đóng tàu ở Đại Liên, nơi một nhà thầu thực hiện phần lớn việc đóng tàu hải quân của Trung Quốc, cho thấy nó sắp được hạ thủy.

Hải quân Trung Quốc vừa tiếp nhận tàu khu trục Type 055 thứ bảy vào tháng Năm. Và với chiếc đầu tiên có tên Nanchang chính thức đi vào hoạt động vào tháng 1/2020, 2 năm rưỡi sau khi hạ thủy, các chuyên gia hải quân cho biết có thể mất 3 năm nữa trước khi cả 8 chiếc được đưa vào hoạt động sau các đợt thử nghiệm trên biển. Chiếc thứ hai vẫn đang trong quá trình thử nghiệm sau khi nó được hạ thủy vào hai năm trước.

Với lượng choán nước 12.000 tấn, Type 055 là tàu khu trục mạnh thứ hai thế giới sau lớp DDG-1000 của Hải quân Hoa Kỳ hay còn gọi là lớp Zumwalt.

Type 055 được thiết kế để bảo vệ tàu sân bay Type 002 thế hệ tiếp theo của đất nước, nơi có hệ thống máy phóng điện từ tiên tiến nhất thế giới.

Tàu khu trục tàng hình được trang bị nhiều tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa hành trình tấn công đất liền và ngư lôi chống tàu ngầm phóng từ tên lửa - Ảnh: himani13

Tàu khu trục tàng hình được trang bị nhiều tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa hành trình tấn công đất liền và ngư lôi chống tàu ngầm phóng từ tên lửa - Ảnh: himani13

Tàu khu trục tàng hình có thể bắn tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa hành trình tấn công đất liền và ngư lôi chống tàu ngầm phóng từ tên lửa.

Tuy nhiên, Lu Li-Shih, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng, cho biết cần phải khắc phục các vấn đề có thể gây nhiễu điện từ, đồng thời nói thêm rằng các tàu khu trục sẽ đóng vai trò là trung tâm chỉ huy phòng không.

“Không giống như các tàu khu trục khác được trang bị các thiết bị ăng ten phức tạp trên cột buồm, Type 055 có cột buồm tích hợp tiên tiến cho phép nó giao tiếp với các nền tảng khác”, Lu nói. “Nhưng điều đó có nghĩa là cần thêm thời gian để họ trải qua các bài kiểm tra phức tạp và toàn diện trước khi có thể gia nhập hải quân”.

Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin vào tháng trước rằng, một số tàu chiến Trung Quốc đã được trang bị máy phát điện tăng áp 20 megawatt tiên tiến có thể cung cấp năng lượng cho các vũ khí năng lượng cao như laser và súng bắn ray.

Các báo cáo không xác nhận tàu nào có máy phát điện mạnh, nhưng một nguồn tin quân sự thân cận với hải quân cho biết chúng bao gồm chiếc Type 055 thứ tám và một số tàu chị em của nó. Các đơn vị này sẽ tăng gấp 4 lần khả năng tạo ra năng lượng trên tàu chiến, tạo ra khả năng đẩy hoàn toàn bằng điện.

Cũng như các nhóm tấn công tàu sân bay, Trung Quốc có kế hoạch thành lập ba nhóm tấn công đổ bộ, mỗi nhóm bao gồm tàu ​​chiến Kiểu 075 và tàu khu trục Kiểu 055 được trang bị pháo năng lượng cao được nâng cấp, theo một báo cáo trên War Industry Black Technology, một phương tiện truyền thông xã hội nền tảng được điều hành bởi Công nghệ Đám mây Phòng thủ Lượng tử có trụ sở tại Thâm Quyến, vào thứ Tư.

Chuyên gia hải quân Li Jie có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định về việc liệu nhóm tàu ​​Type 055 thứ hai có được phát triển hay không vì các tàu khu trục mới trước tiên sẽ phải được thử nghiệm và hoạt động trong vài năm.

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h