Trung Quốc thách thức Mỹ cắt giảm vũ khí hạt nhân

Thứ tư, 08/07/2020 16:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đã thách thức Mỹ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình xuống gần với mức của Trung Quốc, để đáp lại các cuộc kêu gọi liên tục từ Washington tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí giữa Mỹ và Nga.

Trung Quốc không quan tâm đến việc tham gia vào các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân của Mỹ và Nga, một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đã nhắc lại. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc không quan tâm đến việc tham gia vào các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân của Mỹ và Nga, một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đã nhắc lại. Ảnh: Tân Hoa Xã

Fu Cong, người đứng đầu bộ phận kiểm soát vũ khí của Bộ ngoại giao Trung Quốc, nhắc lại lập trường của Trung Quốc với các phóng viên ở Bắc Kinh hôm thứ Tư, rằng Trung Quốc không có hứng thú tham gia các cuộc đàm phán, vì kho vũ khí hạt nhân của Mỹ có kích thước gấp khoảng 20 lần Trung Quốc.

Washington đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán ba bên để mở rộng New START, một hiệp ước vũ khí hạt nhân hàng đầu giữa Mỹ và Nga sắp hết hạn vào tháng 2 năm sau.

"Tôi có thể đảm bảo với bạn, nếu Mỹ nói rằng họ sẵn sàng cắt giảm xuống cấp gần với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ vui mừng tham gia vào ngày hôm sau", ông Fu Cong nói. "Nhưng thực ra, chúng ta biết rằng sẽ không xảy ra."

Fu khẳng định, đối với Mỹ, việc yêu cầu Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên là không có gì ngoài một mưu đồ để chuyển hướng sự chú ý và là một cái cớ để Mỹ rời khỏi phần mở rộng của New START.

"Mục đích thực sự là để thoát khỏi mọi hạn chế và có quyền tự do tìm kiếm sự vượt trội về quân sự so với bất kỳ đối thủ, dù là thực tế hay là tưởng tượng nào", ông Fu nói.

Fu bổ sung thêm rằng Trung Quốc không né tránh "quá trình giải trừ hạt nhân quốc tế" và đã sẵn sàng thảo luận trong khuôn khổ cùng năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tất cả các vấn đề liên quan đến việc giảm rủi ro hạt nhân.

Vân Trần

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h