Trung Quốc thâu tóm loạt doanh nghiệp Anh với giá hời khi đại dịch Covid “cắn xé” nền kinh tế

Thứ hai, 09/08/2021 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các công ty Trung Quốc đã thâu tóm các doanh nghiệp Anh trị giá hàng tỷ bảng Anh trong bối cảnh kinh tế suy giảm mạnh do đại dịch Covid.

Trung Quốc thâu tóm 6 tỷ bảng của các doanh nghiệp tại Anh với giá “hời” trong đại dịch suy thoái kinh tế ở Anh. (Nguồn: Getty Photo).

Trung Quốc thâu tóm 6 tỷ bảng của các doanh nghiệp tại Anh với giá “hời” trong đại dịch suy thoái kinh tế ở Anh. (Nguồn: Getty Photo).

Trung Quốc làm chủ 15.000 doanh nghiệp Anh

GDP quốc gia của Vương quốc Anh giảm 9,8% vào năm 2020, mức giảm mạnh nhất kể từ khi các kỷ lục nhất quán bắt đầu vào năm 1948. Đây là con số lớn chưa từng có trong thời hiện đại và Trung Quốc được cho là đang tận dụng triệt để tình hình kinh tế bấp bênh của Anh.

Nhất là khi Trung Quốc là quốc gia có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới và điều này đã cho phép nước này mua các doanh nghiệp và tài sản đang phát triển mạnh từ các quốc gia khác trong thời kỳ suy thoái.

Giờ đây, các “nhà tư bản kền kền” của Trung Quốc đã tràn vào giữa đại dịch Covid-19 và mua rất nhiều công ty Anh với giá hời.

Các công ty có nguồn gốc từ Trung Quốc đã bỏ gần 6 tỷ bảng Anh để mua các doanh nghiệp Anh đang chớm phá sản vì tình trạng đóng cửa kéo dài, tờ The Sun đưa tin hôm 8/8.

Tổng số công ty do Trung Quốc làm chủ ở Anh đã tăng lên 15.000 công ty vào năm 2021, từ con số 13.000 công ty năm ngoái.

Các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động ở Anh, có doanh thu hàng năm ít nhất 5 triệu bảng Anh, đã tăng lên 838 doanh nghiệp vào năm 2020, tăng từ 795 doanh nghiệp vào năm trước.

Đáng nói, một số doanh nghiệp của Anh mà các công ty Trung Quốc đã mua bao gồm một thỏa thuận trị giá 4,2 tỷ bảng Anh cho công ty tài nguyên chất thải Viridor. Viridor đã được China Resources Groupl mua với giá hời vào năm ngoái.

Lo ngại về an ninh quốc gia

Mức độ lớn của quyền sở hữu của Trung Quốc đối với các công ty Anh đã làm dấy lên lo ngại về tác động đến an ninh quốc gia.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Nusrat Ghani nhận định: “Rõ ràng là Trung Quốc đang gia tăng chỗ đứng của mình trong các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược. Chính phủ cần sử dụng các điều khoản của mình để bảo vệ an ninh quốc gia”.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Liam Fox cũng lặp lại những lo ngại này, và trong một bài báo trên Daily Mail, ông cho biết: “Ưu tiên cao nhất đối với bất kỳ Chính phủ có chủ quyền nào là bảo vệ công dân của mình khỏi nguy cơ đối ngoại và trong nước. Chúng tôi tin tưởng vào Chính phủ của chúng tôi sẽ cảnh giác”.

Thật đáng lo ngại là chúng ta đã trở nên dễ dãi và không đề phòng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, bất chấp sự xuất hiện của các mối đe dọa quốc tế mới, đặc biệt là những mối đe dọa do sự trỗi dậy bất thường của Trung Quốc và sự kìm kẹp ngày càng chặt chẽ của nước này đối với các vấn đề thế giới.

Bắc Kinh điều hành nền kinh tế hùng mạnh thứ hai trên thế giới và là đối tác thương mại lớn của Anh và Mỹ.

“Trung Quốc đã tìm đường vào lĩnh vực viễn thông chiến lược của Anh, vào các trường đại học và ngành công nghiệp hạt nhân của chúng tôi”, ông Liam Fox cho hay.

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h