(CLO) Hôm thứ Bảy (23/10), Trung Quốc đã thông qua một đạo luật nhằm tăng cường bảo vệ biên giới trong bối cảnh căng thẳng bế tắc kéo dài với Ấn Độ, lo ngại về tác động lan tỏa từ Afghanistan do Taliban kiểm soát và sự lây lan của COVID-19 từ Đông Nam Á.
Luật Biên giới trên đất liền không nhất thiết thay đổi cách xử lý an ninh biên giới khi biện pháp này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, nhưng nó phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của Trung Quốc vào khả năng quản lý biên giới của mình.
Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ tình hình ở nước láng giềng Afghanistan, nơi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8, để đề phòng dòng người tị nạn hoặc những phần tử Hồi giáo cực đoan có thể vượt qua để liên kết với người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.
Tại biên giới Himalaya, binh lính Trung Quốc đã đối đầu với quân đội Ấn Độ kể từ tháng 4 năm 2020.
Trung Quốc cũng đã rất nỗ lực để ngăn chặn virus COVID-19 bên ngoài biên giới của mình, sau khi những vụ vượt biên trái phép từ Myanmar trong năm nay, góp phần làm gia tăng số ca bệnh ở các tỉnh phía nam Vân Nam và Quảng Tây.
Đây là lần đầu tiên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có một luật riêng quy định cách thức quản lý và bảo vệ biên giới đất liền dài 22.000 km chia sẻ với 14 quốc gia, bao gồm cả bốn quốc gia hạt nhân gồm Nga, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên.
Trung Quốc sẽ "thực hiện các biện pháp hữu hiệu để kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới đất liền", luật cho biết.
Quân đội và quân cảnh Trung Quốc - Quân Giải phóng Nhân dân và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân - chịu trách nhiệm canh gác biên giới chống lại mọi hành vi "xâm lược, lấn chiếm, xâm nhập, khiêu khích", luật mới nêu rõ.
Luật cũng quy định rằng Trung Quốc có thể đóng cửa biên giới của mình nếu một cuộc chiến tranh hoặc xung đột vũ trang khác gần đó đe dọa an ninh biên giới.
(CLO) Trung Quốc hôm thứ Sáu (3/5) đã phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga-6 để thu thập mẫu vật ở "vùng tối" bí ẩn của Mặt trăng - nỗ lực đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử thám hiểm không gian của con người.
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 2/5 đã phát biểu trong khuôn khổ quốc tế về quy định và sử dụng AI tạo sinh (GenAI), tăng cường nỗ lực toàn cầu về quản trị đối với nền công nghệ phát triển nhanh chóng này.
(CLO) Chính quyền Mexico vào ngày 2/5 thông báo đang tiến hành tìm kiếm trên biển và trên đất liền hai du khách người Úc và một người Mỹ được báo cáo mất tích ở Baja California, khu vực nổi tiếng với bạo lực.