(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Nga đàm phán với Ukraine trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quán sự đặc biệt” tại Ukraine.
Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, ông Tập nói với ông Putin hôm thứ Sáu rằng "tư tưởng chiến tranh lạnh" nên được từ bỏ và mối quan tâm an ninh của các quốc gia khác nhau cần được tôn trọng. Ông cũng cho biết các điều kiện ở Ukraine đã thay đổi đáng kể.
Ông Tập nói: “Trung Quốc ủng hộ Nga đàm phán với Ukraine để giải quyết vấn đề. Quan điểm cơ bản của Trung Quốc về tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước và tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc là nhất quán”.
CCTV dẫn lời ông Putin nói rằng Mỹ và NATO từ lâu đã phớt lờ những lo ngại về an ninh hợp lý của Nga và liên tục từ chối các yêu cầu an ninh của họ. Ông cho biết phương Tây đã thách thức Nga bằng cách tăng cường triển khai sức mạnh quân sự.
Ông Tập và ông Putin gặp nhau gần đây nhất vào tháng 2 bên lề Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Sau cuộc họp, cả hai quốc gia đều cho biết họ phản đối sự mở rộng của NATO, mô tả đây là cách tiếp cận thời chiến tranh lạnh đối với các vấn đề quốc tế. Hai quốc gia cho biết không quốc gia nào nên đảm bảo an ninh của mình "bằng cái giá của an ninh của các quốc gia khác".
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng nói với các quan chức cấp cao của châu Âu hôm thứ Sáu rằng Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của các nước, bao gồm cả Ukraine, song những lo ngại của Nga về sự mở rộng về phía đông của NATO cần được giải quyết đúng mức. Ông Vương cho biết tình hình hiện tại ở Ukraine không phải là điều mà Bắc Kinh muốn thấy và họ kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine càng sớm càng tốt.
"Trung Quốc kiên quyết ủng hộ việc tôn trọng và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước. Điều này cũng áp dụng cho vấn đề Ukraine", ông Vương Nghị nói trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin đã không trả lời câu hỏi về các hành động quân sự của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, ông đã lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga và kêu gọi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng.
“Kể từ năm 2011, Mỹ đã áp đặt hơn 100 lệnh trừng phạt chống lại Nga. Rõ ràng, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt vẫn không hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề. Nó sẽ chỉ làm nền kinh tế khu vực trở nên tồi tệ hơn”, ông Wang nói.
(CLO) Trước thông tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng của ông thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5, nhiều nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hứa sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này.
(CLO) Tên lửa du lịch New Shepard của công ty Blue Origin (Mỹ) đã đưa hành khách lên rìa vũ trụ lần đầu tiên sau gần hai năm, chấm dứt thời gian gián đoạn do chuyến bay thử nghiệm không có phi hành đoàn thất bại.
(CLO) Ngày 19/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng ở vùng tây bắc hẻo lánh của Iran.
(CLO) Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết một cuộc tấn công của Israel vào 19/5 đã giết chết 31 người ở trung tâm Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".