Trung Quốc tuyên bố Vũ Hán không còn bệnh nhân Covid-19

Chủ nhật, 26/04/2020 16:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát đại dịch Covid-19, hiện không còn bệnh nhân nào trong các bệnh viện, người phát ngôn của Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết hôm Chủ nhật (26/4).

Trung Quốc cho biết, thành phố Vũ Hán đã điều trị thành công toàn bộ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Reuters

Trung Quốc cho biết, thành phố Vũ Hán đã điều trị thành công toàn bộ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Reuters

“Một tin tức mới nhất là vào ngày 26/4, số bệnh nhân virus Corona mới ở Vũ Hán là con số 0, nhờ những nỗ lực chung của Vũ Hán và nhân viên y tế từ khắp đất nước”, ông Mi Feng, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết trong một cuộc họp ngắn.

Đại dịch Covid-19 được cho là có nguồn gốc từ một chợ ở Vũ Hán và lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 12 năm ngoái trước khi lan rộng nhanh chóng trên toàn thế giới.

Đến thời điểm này, đã có gần 3 triệu người được báo cáo dương tính với virus Corona trên toàn cầu và hơn 203.000 người đã chết, theo một thống kê của Worldometers.

Tại Trung Quốc, số ca nhiễm được ghi nhận là hơn 82.000 người và hơn 4,6 nghìn người chết. Trong đó, Vũ Hán báo cáo số ca nhiễm tại thành phố này là 46.452 trường hợp, chiếm 56% tổng số ca nhiễm, và số người chết cũng chiếm khoảng 84% cả nước, với ​​3.869 trường hợp tử vong.

Thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc đã áp đặt lệnh phong tỏa từ cuối tháng 1/2020, với những lệnh cấm di chuyển với giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Người dân Vũ Hán cũng không được tự do đi lại trong hơn hai tháng.

Hiện chính quyền thành phố Vũ Hán vẫn đang duy trì biện pháp kiểm tra, giám sát dân cư thường xuyên mặc dù đã nới lỏng các hạn chế.

Cách đây hai ngày, người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin cho biết, Vũ Hán đã không còn những ca nguy kịch và chỉ còn những ca nhẹ. Hôm nay, ông Mi Feng tiếp tục mang tin vui tới người dân thành phố này khi "tất cả các ca nhiễm đã được chữa khỏi".

Theo ông Mi Feng, trọng tâm của cuộc chiến chống đại dịch của Trung Quốc đã chuyển sang tỉnh biên giới phía Đông bắc, Hắc Long Giang, nơi chứng kiến hàng loạt các ca nhiễm virus Corona mới nhập khẩu từ Nga.

Cơ quan Y tế Quốc gia Trung Quốc trước đó báo cáo, có 11 trường hợp nhiễm virus Corona mới tại Trung Quốc đại lục vào ngày 25/4, giảm so với 12 ngày hôm trước và không có trường hợp tử vong nào.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h