Trung Quốc xây dựng lĩnh vực linh kiện điện tử trị giá 300 tỷ USD

Thứ bảy, 30/01/2021 12:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Sáu đã công bố kế hoạch mở rộng thị trường nội địa cho các linh kiện điện tử lên 2,1 nghìn tỷ nhân dân tệ (327 tỷ USD) vào năm 2023.

Một công nhân nhà máy xử lý bảng mạch TV ở Nam Kinh: Trung Quốc tìm cách sản xuất nhiều bộ phận điện tử hơn để đối phó với sự cạnh tranh về công nghệ với Mỹ. Ảnh: Reuters

Một công nhân nhà máy xử lý bảng mạch TV ở Nam Kinh: Trung Quốc tìm cách sản xuất nhiều bộ phận điện tử hơn để đối phó với sự cạnh tranh về công nghệ với Mỹ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đây là bước đi mới nhất nhằm thúc đẩy lĩnh vực công nghệ của quốc gia này trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng với Mỹ.

Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy sản lượng chất bán dẫn do các hạn chế của Mỹ như lệnh cấm xuất khẩu đã siết chặt các nhà sản xuất trong nước. Hiện nước này đang mở rộng phạm vi nỗ lực để củng cố vị thế của mình như một siêu cường công nghệ.

Thông báo hôm thứ Sáu (29/1) bao gồm các thành phần, vật liệu và thiết bị sản xuất được sử dụng trong các lĩnh vực như điện thoại thông minh, máy bay không người lái, mạng không dây 5G, nhà máy được kết nối, xe điện, người máy, đường sắt tốc độ cao và hàng không vũ trụ.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng thị trường cho các thành phần này khoảng 20% ​​từ năm 2019 đến năm 2023 theo một kế hoạch hành động được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin công bố.

Cụ thể, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách tăng sản lượng chất bán dẫn, cảm biến, nam châm, thiết bị cáp quang, phần mềm... Nước này đặt mục tiêu phát triển 15 nhà sản xuất linh kiện điện tử cạnh tranh toàn cầu với doanh thu hàng năm từ 10 tỷ nhân dân tệ trở lên.

Chính phủ sẽ khuyến khích sáp nhập bởi các công ty hàng đầu trong từng lĩnh vực để tạo ra các công ty lớn hơn, cạnh tranh hơn. Điều này sẽ tập trung vào việc cấp giấy phép xây dựng và hỗ trợ tài chính cho các nhà máy chính và cung cấp tài trợ thông qua quỹ của chính quyền khu vực. Nó cũng sẽ giúp các công ty đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về các công nghệ khác nhau.

Căng thẳng song phương về lĩnh vực công nghệ gia tăng dưới thời Tổng thống Donald Trump đã siết chặt nguồn cung chip của Trung Quốc. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định phát triển chuỗi cung ứng của nước này để thay đổi trọng tâm trước đây của ngành là lắp ráp các bộ phận thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Ông Tập cho rằng sự cạnh tranh về công nghệ sẽ vẫn tồn tại dưới thời chính quyền Biden và sẽ tăng cường sản xuất chip trong nước và các thành phần khác mà Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào Mỹ.

Kế hoạch mới được công bố hôm thứ Sáu (29/1) cũng kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và sẽ hỗ trợ các công ty lớn từ Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc và các nơi khác muốn thành lập nhà máy và cơ sở nghiên cứu ở Trung Quốc.

Nhiều thành phần nằm trong nỗ lực mới của Bắc Kinh, như cảm biến, là những lĩnh vực mà các công ty Nhật Bản đã thành công và sự thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của họ. Các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng về việc làm thế nào để đảm bảo các công nghệ độc quyền của họ trong khi khai thác các cơ hội mới tại thị trường Trung Quốc.

Quang Anh

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h