(CLO) Cục kiểm soát hàng không Trung Quốc mới đây đã đưa ra thông cáo, yêu cầu các hãng hàng không nội địa nước này dừng ngay việc sử dụng máy bay Boeing 737 Max, sau khi 1 chiếc máy bay cùng đời bị rơi tại Ethiopia làm hơn 150 người thiệt mạng hôm 10/3.
Tờ Caijing dẫn 1 nguồn tin bên trong rằng các hãng hàng không nội địa, hiện đang sở hữu khoảng 60 chiếc Boeing 737 Max, đã nhận được lệnh từ Cục kiểm soát hàng không Trung Quốc hôm 10/3, ngay sau khi tai nạn tại Ethiopia diễn ra.
Người phát ngôn của Boeing cũng như của Cục không đưa ra bình luận gì về thông tin này.
Hôm qua, chiếc 737 Max 8 của hãng hàng không Ethipian Airlines, khởi hành tới Nairobi đã bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cành, làm 157 người thiệt mạng.
Đây là vụ rơi 737 Max thứ 2 kể từ khi mẫu máy bay dân sự này được trình làng vào năm 2017.
Vào tháng 10 năm ngoái, chiếc máy bay của Lion Air từ Jakarta cũng đã rơi chỉ 13 phút sau khi cất cánh, làm toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng.
Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được làm rõ. Một báo cáo mới hồi tháng 11 vừa qua về chuyến bay của Lion Air cho biết, trước khi hộp đen của chiếc máy bay được tìm thấy thì nhiều khả năng nguyên nhân nằm ở vấn đề bảo trì cùng một hệ thống do Boeing lắp đặt. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là tuyên bố chắc chắn.
Tờ Caijing cho biết, các chuyến bay hiện đang sử dụng chiếc 737 Max sẽ được thay thế bằng các đời 737-800 khác.
Theo FlightRadar24 thì chưa có chuyến bay nào của Trung Quốc sử dụng dòng 737 Max 8 kể từ hôm qua tới giờ.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.