Trung Quốc yêu cầu Mỹ bỏ lệnh trừng phạt trong cuộc đàm phán cấp cao

Thứ ba, 27/07/2021 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa Kỳ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Huawei Technologies và ngừng các hành động khác nhắm vào Bắc Kinh, các quan chức Trung Quốc yêu cầu hôm thứ Hai (26/7) khi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman tại Thiên Tân.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau ở Thiên Tân, Trung Quốc, vào ngày 26 tháng 7. © AP

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau ở Thiên Tân, Trung Quốc, vào ngày 26 tháng 7. © AP

Bài liên quan

Hôm qua (26/7), bà Sherman đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Xie Feng.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, nói với các phóng viên rằng một danh sách do Bắc Kinh đưa ra thúc giục Washington "hủy bỏ vô điều kiện các hạn chế thị thực đối với các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và các thành viên gia đình của họ, ngừng đàn áp các công ty Trung Quốc, ngừng quấy rối sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài, ngừng tấn công Viện Khổng Tử, cho phép các phương tiện truyền thông Trung Quốc với tư cách là đặc vụ nước ngoài hoặc cơ quan đại diện nước ngoài hoạt động và hủy bỏ việc dẫn độ Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou, v.v. ".

Thứ trưởng Sherman trao đổi với Vương mối quan ngại về "nhân quyền, dân chủ ở Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng và việc hạn chế tiếp cận phương tiện truyền thông và tự do báo chí", theo Bộ Ngoại giao Mỹ. "Bà Sherman cũng nói về những lo ngại của chúng tôi về hành vi của Bắc Kinh trong không gian mạng; qua eo biển Đài Loan; ở Biển Đông và Hoa Đông".

Bà Sherman cũng nói về việc Trung Quốc không sẵn sàng hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới và cho phép điều tra giai đoạn hai trên đất nước này về nguồn gốc của COVID-19, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Vương Nghị nói với bà Sherman rằng mối quan hệ song phương đang đi vào bế tắc và đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng vì một số người Mỹ coi Trung Quốc là "kẻ thù trong tưởng tượng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Với việc Nhà Trắng chuẩn bị công bố một báo cáo về nguồn gốc của đại dịch COVID vào cuối tháng 8 khiến giới lãnh đạo Trung Quốc cho rằng căng thẳng hiện tại khó có thể sớm tan biến.

Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch. COVID ban đầu được phát hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Bắc Kinh đã quyết định không tìm kiếm một giọng điệu hòa giải trong các cuộc gặp này với bà Sherman.

Thứ trưởng Sherman hôm Chủ nhật (25/7) đã chia sẻ trên Twitter một hình ảnh bà đang tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến với các thành viên của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ về những thách thức mà họ phải đối mặt tại thị trường Trung Quốc. Bà viết: “Chính quyền Biden-Harris đang thúc đẩy một sân chơi bình đẳng cho các công ty Mỹ ở Trung Quốc".

Cả Mỹ và Trung Quốc đều không muốn thấy quan hệ song phương xấu đi hơn nữa. Tại Trung Quốc, sự thất vọng đang dâng cao trong giới tinh hoa ở Bắc Kinh về tình trạng bế tắc ngoại giao kéo dài, điều này đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh. 

Quang Anh

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h