Trung tâm Xử lý Tin giả: Lật tẩy hàng loạt trang tin giả danh các báo điện tử

Thứ tư, 27/01/2021 12:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa qua Trung tâm tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả tại địa chỉ tingia.gov.vn đã đi vào hoạt động. Trung tâm này đã tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả, công bố thông tin xác thực, tin giả, tin sai sự thật.

Như ngày 21/1/2021 vừa qua website có tên miền https://baovecongly.net.vn mạo danh đang sử dụng măng-séc của Chuyên trang điện tử Bảo vệ Công lý. Các thông tin được đăng tải trên trang https://baovecongly.net.vn có nhiều bài lấy nguồn từ Báo Công lý nhưng chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Báo Công lý.

Website https://www.baovecongly.com có ghi thông tin ở chân trang: Chuyên trang thông tin điện tử về pháp luật, kinh tế, thời sự được quản lý bởi Công ty Luật Bảo vệ Công lý; đang vận hành thử nghiệm, chờ xin cấp phép. Nội dung thông tin trên website này được cập nhật, đăng tải liên tục với nhiều nội dung phức tạp.

Cả 02 website này đều không được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam khuyến cáo cộng đồng mạng không tiếp tay chia sẻ và lan truyền các thông tin trên 02 website này.

cong ly
Hai website giả mạo Chuyên trang điện tử Bảo vệ Công lý của Báo Công lý. Ảnh: tingia.gov.vn

Hai website giả mạo Chuyên trang điện tử Bảo vệ Công lý của Báo Công lý. Ảnh: tingia.gov.vn

Hay ngày 23/1, qua kiểm tra, rà soát, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam đã phát hiện trang thông tin điện tử vn-nguoikinhdoanh.com có dấu hiệu giả mạo cơ quan báo chí.

Cụ thể, trang “Tạp chí kinh doanh làm giàu” với địa chỉ vn-nguoikinhdoanh.com tự nhận là chuyên mục văn hóa, giải trí của báo điện tử VnExpress (Bộ KH&CN). Tại phần nội dung, tạp chí online này tổng hợp rất nhiều tin bài từ báo điện tử VnExpress. Các tin bài chủ yếu viết về thông tin liên quan đến các loại dược phẩm, mỹ phẩm và nội dung làm đẹp.

Theo Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam, quá trình xác minh cho thấy, trang thông tin điện tử vn-nguoikinhdoanh.com đã giả mạo cơ quan báo chí. Đồng thời, website này đã hoạt động như một trang thông tin điện tử tổng hợp lấy nguồn tin từ báo điện tử VnExpress khi chưa được cấp giấy phép. Trang tin này cũng không được sự đồng ý của báo điện tử VnExpress trong việc trích dẫn nguồn tin.

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam đã xác minh và kết luận trang tin vn-nguoikinhdoanh.com giả mạo cơ quan báo chí. Ảnh: tingia.gov.vn

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam đã xác minh và kết luận trang tin vn-nguoikinhdoanh.com giả mạo cơ quan báo chí. Ảnh: tingia.gov.vn

Trước tình trạng trên, Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ thông tin từ website giả mạo vn-nguoikinhdoanh.com. Vụ việc cũng sẽ được chuyển tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam thuộc Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) là một đơn vị chỉ vừa mới thành lập. Trung tâm này có nhiệm vụ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả và công bố thông tin xác thực, tin giả, tin sai sự thật.

Đơn vị này còn có chức năng chủ động phát hiện các xu hướng thông tin có lượng người chia sẻ, tương tác lớn để đánh giá, thẩm định, dán nhãn tin giả nếu có, từ đó cảnh báo người dân không chia sẻ và hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.

Quy trình xử lý thông tin của trung tâm gồm ba bước chính: tiếp nhận hoặc phát hiện thông tin, thẩm định hoặc xác thực, sau đó gắn nhãn và công bố.

Quy trình tiếp nhận và xử lý tin giả.

Quy trình tiếp nhận và xử lý tin giả.

Việc thẩm định sẽ được thực hiện bởi các cơ quan chức năng. Nếu tin giả do cơ quan chức năng phát hiện, trung tâm sẽ gắn nhãn và công bố ngay. Nếu tin giả do các cá nhân, tổ chức gửi đến, trung tâm sẽ đề nghị cung cấp các căn cứ phản ánh để gửi đến cơ quan chức năng thẩm định.

Thông tin tố cáo tin giả sẽ được tiếp nhận qua cổng thông tin điện tử tingia.gov.vn, tổng đài 1800.8108, email online.abei@mic.gov.vn và fanpage của Cục Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử. Sắp tới, người dùng còn có thể phản ánh về tình trạng tin giả thông qua ứng dụng tích hợp với website do đơn vị này cung cấp.

Sự xuất hiện của Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam được kỳ vọng sẽ lan tỏa sự thật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng trong sạch, bình yên cho mọi người.

Nguyên Phong

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(NB&CL) Báo chí không chỉ đồng hành cùng công cuộc bảo vệ Tổ quốc, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, ngay trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo