Từ khi Covid-19 xuất hiện, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang

Thứ tư, 10/02/2021 10:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính chung cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại...

Bài liên quan
Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang.

Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang.

28 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang 

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng đầu tiên của năm 2021, cả nước có 28 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 64,7 triệu chiếc, giảm 8,7% so với số lượng xuất khẩu trong tháng 12/2020.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã ghi nhận, trong tháng 12/2020, cả nước có trên 30 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại, với số lượng là gần 71 triệu chiếc.

Tính chung cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại.

Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 5, cả nước xuất khẩu 320,74 triệu chiếc khẩu trang, tháng 6 xuất khẩu 236,12 triệu chiếc, tháng 7 xuất khẩu 153,82 triệu chiếc (giảm 34,9%), tháng 8 xuất khẩu 135,44 triệu chiếc (giảm 11,9%), tháng 9 xuất khẩu 142,88 triệu chiếc (tăng 5,5%), tháng 10 xuất khẩu 143,33 triệu chiếc, tăng 0,3% so với tháng trước, tháng 11 xuất khẩu gần 173 triệu chiếc, tăng 20,6 % so với tháng trước 

Như vậy, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã trở thành một "địa chỉ" xuất khẩu đồ phòng dịch, với khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích nỗ lực phục vụ công tác chống dính này cũng phải kể đến sự đồng hành từ gói tài chính toàn cầu trị giá 1 tỷ USD của Ngân hàng Standard Chartered.

Theo đó, ngân hàng Standard Chartered đã cung cấp cho Tổng công ty cổ phần Donagamex khoản tín dụng có hạn mức 70 tỷ đồng (tương đương khoảng 3 triệu USD) làm vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang vải và áo bảo hộ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các thiết bị bảo hộ cá nhân trên toàn cầu.

Trước đó, Standard Chartered cũng đã cung cấp cho Tổng công ty May 10 khoản tín dụng có hạn mức 100 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,3 triệu USD; Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang LGG (May Bắc Giang LGG) khoản tín dụng có hạn mức 63 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,7 triệu USD) ... làm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất khẩu trang vải, đồ phòng dịch, nhằm đáp ứng nhu cầu trang thiết bị bảo hộ cá nhân trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19...

Giá xuất nhập khẩu tháng đầu năm đạt 55 tỷ USD

Cũng theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 1/2021 (từ ngày 16 đến ngày 31/1) đạt 28,77 tỷ USD, tăng 10,4% (tăng 2,71 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 1/2021. 

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 1 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1/2021 đạt 55 tỷ USD, tăng 48,2% (tăng 17,88 tỷ USD) so với tháng 1/2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 39,16 tỷ USD, tăng 60,1% (tăng 14,69 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 15,85 tỷ USD, tăng 25,2% (tăng 3,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2021 lên 2,09 tỷ USD. 

Ngọc An

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp