Tướng Nga thiệt mạng, hai binh sỹ bị thương sau vụ tấn công ở Syria

Thứ tư, 19/08/2020 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một thiếu tướng Nga đã thiệt mạng và hai binh sĩ bị thương ở Syria hôm thứ Ba sau khi các phương tiện mà họ đang di chuyển bị trúng một thiết bị nổ ngẫu hứng, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Một thiếu tướng Nga đã chết và hai binh sĩ bị thương sau khi trúng bom tại Syria hôm thứ Ba - Ảnh: Elena Teslova

Một thiếu tướng Nga đã chết và hai binh sĩ bị thương sau khi trúng bom tại Syria hôm thứ Ba - Ảnh: Elena Teslova

Vụ nổ được cho là xảy ra gần mỏ dầu At-Taim, khoảng 15 km bên ngoài thành phố Deir ez-Zor, với đoàn xe của Nga được cho là đã bị trúng đạn khi trở về sau một hoạt động nhân đạo.

"Hậu quả của vụ nổ là 3 quân nhân Nga bị thương. Trong quá trình sơ tán và khi đang nhận trợ lý y tế, một cố vấn quân sự cấp cao của Nga với quân hàm thiếu tướng đã chết do vết thương nghiêm trọng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Nga cho biết thiết bị nổ có liên quan được đặt ở bên đường mà đoàn xe Nga đang di chuyển.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, gia đình của sĩ quan cấp cao sẽ nhận được mọi sự giúp đỡ và hỗ trợ có thể, với việc vị thiếu tướng sẽ được truy tặng sau khi phục vụ.

Lực lượng mặt đất của Nga ở Syria bao gồm các lực lượng Quân cảnh, với nhiệm vụ bao gồm giám sát các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ở phía bắc đất nước, hỗ trợ vận chuyển viện trợ nhân đạo và đôi khi giúp lực lượng Quân đội Syria tiêu diệt tàn dư khủng bố.

Những hoạt động này bao gồm các lực lượng hoạt động ở tỉnh Deir ez-Zor.

Lực lượng mặt đất của Nga đang thực hiện nhiều nhiệm vụ tại Syria - Ảnh: AP

Lực lượng mặt đất của Nga đang thực hiện nhiều nhiệm vụ tại Syria - Ảnh: AP

Hôm thứ Bảy, các lực lượng Nga đã triển khai một nhà máy xử lý nước di động ở thành phố Deir ez-Zor. Vào ngày 6 tháng 8, quân đội Nga báo cáo "tình hình trở nên trầm trọng hơn ở các khu vực thuộc tỉnh Deir ez-Zor" nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ Syria, do điều kiện tồi tệ ở các khu vực do Mỹ chiếm đóng trong tỉnh.

Hôm thứ Hai, các lực lượng Syria và Mỹ đã tham gia một cuộc giao tranh ở tỉnh Hasakah lân cận, khiến một binh sĩ Syria thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Khu vực Hasakah và Deir ez-Zor chứa phần lớn nguồn năng lượng của Syria, mà chính phủ Syria coi là quan trọng đối với nỗ lực tái thiết đất nước.

Ngoài Quân đội Syria và các lực lượng Nga (được triển khai theo luật pháp quốc tế), quân đội Hoa Kỳ và dân quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng hoạt động trong khu vực, cũng như nhóm chiến binh hồi giáo thánh chiến Daesh (ISIS) và các nhóm khủng bố khác. Với sự tập trung các lực lượng này ở gần nhau dẫn đến các cuộc đối đầu thường xuyên.

Hơn 120 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong các chiến dịch ở Syria kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở nước này vào tháng 9/2015.

Phan Nguyên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h