Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/11: USD lao dốc phiên cuối tuần

Chủ nhật, 15/11/2020 08:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ giá USD hôm nay 15/11, lao dốc phiên cuối tuần, do nhà đầu tư vẫn khá ngần ngại khi chọn mua đồng bạc xanh thời điểm này.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đẩy USD lao dốc. Ảnh minh họa.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đẩy USD lao dốc. Ảnh minh họa.

Tỷ giá ngoại tệ thế giới

Tỷ giá USD trên thị trường quốc tế lao dốc phiên thứ hai liên tiếp, chốt tuần, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt đạt 92.710 điểm.

Tuần qua, USD nhận được sự hỗ trợ trước thông tin mới về vắc xin Covid-19. Nhận tin tốt này, USD bật tăng mạnh trong vài phiên. 

Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết, những phát triển tích cực trong tuần này đối với vắc xin của Pfizer Inc là “tốt và đáng hoan nghênh” trong trung hạn. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ vẫn chưa trên đà phục hồi hoàn toàn.

“Còn quá sớm để đánh giá một cách chắc chắn tác động của tin tức đối với đường đi của nền kinh tế, đặc biệt là trong thời gian tới. Với việc virus lây lan, vài tháng tới có thể là một thử thách”, Powell cho biết.

Và thực tế, USD liên tục giảm giá trong hai phiên cuối tuần. Tâm lý các nhà đầu tư vẫn khá thận trọng khi lựa chọn đồng bạc xanh thời điểm này.

Chốt tuần, USD Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt đạt 92.710 điểm.

Ba trong số các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới, gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết nền kinh tế tiếp tục cần sự hỗ trợ dù có những tiến bộ trong hoạt động phát triển vaccine ngừa Covid-19.

  Nhiều nhà phân tích cho rằng “đồng USD yếu” trong năm 2021 do Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, việc đồng nhân dân tệ (NDT) mạnh lên trong những tháng gần đây có thể giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, qua đó hỗ trợ tỷ giá.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường Việt Nam, ngày 14/11 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.192 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.175 - 23.833 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 23.038 – 23.090 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.260 – 23.286 VND/USD.

Giá USD tự do ở mức 23.190 - 23.220 VND/USD.

Minh Châu

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp