Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/6: USD bất ngờ tăng giá khi tình hình việc làm tại Mỹ được cải thiện

Thứ bảy, 06/06/2020 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay đồng USD bất ngờ quay đầu tăng trong phiên cuối tuần khi báo cáo việc làm được công bố và Tổng thống Donal Trump khẳng định Mỹ "hầu như đã vượt qua" khủng hoảng do Covid-19 gây ra.

Đồng USD bật tăng khi mà dữ liệu bảng lương cho thấy thị trường lao động Mỹ bất ngờ cải thiện trong tháng 5. Ảnh minh họa.

Đồng USD bật tăng khi mà dữ liệu bảng lương cho thấy thị trường lao động Mỹ bất ngờ cải thiện trong tháng 5. Ảnh minh họa.

Tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giao dịch ở mức 96,918 tăng 0,27%.

Theo Wall Street, xuất nhập khẩu của Mỹ trong tháng 4 đã giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19.

Cụ thể, nhập khẩu tháng 4 giảm 13,7% so với tháng 3, trong khi xuất khẩu giảm tới 20,5%. Đây là mức giảm xuất khẩu lớn nhất kể từ năm 1992. Thâm hụt thương mại tăng thêm 16,7%, lên mức gần 49,5 tỷ USD.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này được cho là do tình trạng đóng cửa trên thế giới do đại dịch COVID-19 đã làm sụt giảm thương mại và tăng trưởng toàn cầu, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, buộc các nhà máy và cửa hàng phải đóng cửa.

Theo ADP, ngành dịch vụ của Mỹ chỉ mất chưa tới 2 triệu làm trong tháng 5/2020 trong khi ngành chế tạo nước này mất 719.000 việc làm.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) cho thấy ngành dịch vụ Mỹ trong tháng 5/2020 đã tiếp tục sụt giảm tháng thứ hai liên tiếp song ở mức thấp hơn so với tháng 4/2020.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Cập nhật 7h00 sáng ngày 6/6, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không đổi).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.170 đồng (mua) và 23.350 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.170 đồng/USD và 23.350 đồng/USD.

Vietinbank: 23.160 đồng/USD và 23.340 đồng/USD. ACB: 23.190 đồng/USD và 23.340 đồng/USD.

Tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.693 đồng (mua) và 26.733 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 28.698 đồng (mua) và 29.597 (bán).

Tỷ giá yên Nhật ở mức 208,6 đồng và bán ra ở mức 217,1 đồng. Nhân dân tệ: ở mức 3.237 đồng và bán ra ở mức 3.339 đồng.

Hoàng Minh

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp