Tỷ phú giàu nhất châu Á: “Trung Quốc ngày càng bị cô lập”

Thứ tư, 28/09/2022 07:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani nói rằng Trung Quốc “sẽ ngày càng cảm thấy bị cô lập” và “nhà vô địch hàng đầu của toàn cầu hóa” sẽ khó có thể phục hồi sau thời kỳ kinh tế suy yếu.

Phát biểu tại một hội nghị ở Singapore hôm 27/9, tỷ phú Adani cho hay “rủi ro chuỗi cung ứng và hạn chế công nghệ tăng mạnh” cũng như hàng loạt ý kiến trái chiều đối với sáng kiến Vành đai và Con đường khổng lồ của Bắc Kinh sẽ tác động rõ rệt đến vai trò toàn cầu của Trung Quốc.

Người đàn ông giàu nhất châu Á nói rằng “rủi ro về trong lĩnh vực bất động sản và tín dụng” ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng “rất tương đồng với những gì đã xảy ra với nền kinh tế Nhật Bản trong‘ thập kỷ mất mát ’của những năm 1990”.

ty phu giau nhat chau a trung quoc ngay cang bi co lap hinh 1

Đại dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng đáng kể. Ảnh: Jade Gao.

Trong khi bi quan về Trung Quốc tăng dần, ông vẫn lạc quan về đất nước của mình, nói rằng Ấn Độ là “một trong số ít những điểm sáng tương đối từ góc độ chính trị, địa chiến lược và thị trường”.

Ông dự đoán Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030, với “tầng lớp trung lưu tiêu dùng lớn nhất”.

Theo CNN, một số công ty công nghệ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào sản xuất của Trung Quốc và đã coi Ấn Độ là một lựa chọn thay thế hấp dẫn.

Hôm 26/9, Apple thông báo rằng họ đã bắt đầu sản xuất iPhone 14 mới tại Ấn Độ, khi gã khổng lồ công nghệ đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình, nhiều nhà phân tích cho rằng đây là động thái mới trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có thể phải rời khỏi Trung Quốc không chỉ vì các các đợt bùng phát của đại dịch Covid-19, vốn đã làm tổn hại đến chuỗi cung ứng trong nhiều tháng nay, mà còn vì căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh về các vấn đề chính trị nhạy cảm gần đây.

Vào đầu tháng 9, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh cho hai nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ ngừng bán chip hiệu suất cao cho Trung Quốc, tuần trước, lãnh đạo các ngân hàng lớn nhất của Mỹ cho biết họ có thể rút khỏi Trung Quốc nếu nước này tấn công Đài Loan.

Đồng thời, tỷ phú Adani cũng đề cập đến những thách thức mà Vương quốc Anh và các nước trong Liên minh châu Âu phải đối mặt vì cuộc chiến ở Ukraine và Brexit.

Theo dự báo mới của Ngân hàng Thế giới, sản lượng kinh tế của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên giảm so với phần còn lại của châu Á kể từ năm 1990, trong đó nêu bật thiệt hại đại dịch gây ra và sự suy thoái của thị trường bất động sản lớn nhất thế giới.

Ngân hàng Thế giới đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xuống 2,8%, so với 8,1% năm ngoái và từ dự đoán hồi tháng 4 là từ 4% - 5% cho năm nay.

Đồng thời, kỳ vọng đối với phần còn lại của Đông Á và Thái Bình Dương đã được cải thiện. Khu vực này, ngoại trừ Trung Quốc, dự kiến sẽ tăng 5,3% vào năm 2022, tăng từ 2,6% năm ngoái, nhờ giá hàng hóa cao và tiêu dùng nội địa phục hồi hậu đại dịch.

Trung Quốc đã đặt mục tiêu GDP khoảng 5,5% trong năm nay, mức thấp nhất trong ba thập kỷ, tuy nhiên, triển vọng đã xấu đi rõ rệt trong sáu tháng qua.

Neil Shearing, nhà kinh tế trưởng của nhóm phân tích Capital Economics đã gọi hoạt động kinh tế gần đây của Trung Quốc là “ảm đạm”, đồng thời nói thêm rằng ông không “kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chút nào” trong năm nay.

Ông nhấn mạnh những hạn chế ngăn cản các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy tăng trưởng, chẳng hạn như các động thái gần đây của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhằm bù đắp đồng đô la Mỹ đang tăng vọt, cũng như lo ngại về việc tái bùng phát bong bóng bất động sản.

Lê Na (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp