Tỷ phú gốc Zimbabwe muốn cung cấp vắc-xin COVID-19 cho 1,3 tỷ dân châu Phi

Thứ hai, 24/05/2021 06:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú người Zimbabwe ông Strive Masiyiwa mới đây đã bày tỏ mong muốn cung cấp đủ vaccine COVID-19 cho 1,3 tỷ dân ở châu Phi nhằm thay đổi tình hình dịch bệnh ở châu lục này.

Tỷ phú Strive Masiyiwa muốn cung cấp vắc-xin Covid-19 cho 1,3 tỷ dân châu Phi. Ảnh: Getty.

Tỷ phú Strive Masiyiwa muốn cung cấp vắc-xin Covid-19 cho 1,3 tỷ dân châu Phi. Ảnh: Getty.

Năm lên 7, Strive Masiyiwa cùng gia đình rời khỏi quê nhà Zimbabwe sang Anh vì những lo ngại về bất ổn quân sự. Ông có bằng cử nhân công nghệ điện của trường đại học Wales. Đến năm 1984, Masiyiwa trở về quê hương để đóng góp cho đất nước. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn làm việc trong ngành viễn thông, ông đã quyết định bỏ việc và mở một công ty riêng chỉ với vỏn vẹn 75 USD.

Đến nay, ông Strive Masiyiwa thuộc danh sách những người giàu nhất Zimbabwe và là người sáng lập tập đoàn công nghệ viễn thông Econet Wireless với khối tài sản cá nhân lên tới 1,087 tỷ bảng Anh (1,538 USD) theo ước tính của tạp chí Forbes. Đáng chú ý, ông cũng là tỷ phú da màu đầu tiên góp mặt trong danh sách những tỷ phú giàu có của tờ Sunday Times.

Bên cạnh việc điều hành công ty viễn thông, ông Masiyiwa hiện là thành viên của hội đồng quản trị của Netflix và Unilever. Đồng thời, ông cũng là đặc phái viên của Liên minh châu Phi về đại dịch Covid-19.

Ngoài việc giàu có và nổi tiếng nhờ hành động đứng lên chống lại chế độ độc quyền dưới thời Tổng thống Robert Mugabe, ông Masiyima còn được biết đến khi luôn quan tâm đến các dự án xã hội.

Mới đây, tỷ phú gốc Zimbabwe đã ký một hợp đồng với Johnson & Johnson để sản xuất 400 triệu liều vaccine Covid-19 với mong muốn cung cấp đủ vắc-xin cho 1,3 tỷ dân tại châu Phi trong thời gian sớm nhất.

Nhà tỷ phú châu Phi này đã sử dụng khối tài sản cá nhân khổng lồ của mình để xây dựng nên chương trình lớn nhất châu Phi về hỗ trợ giáo dục cho trẻ em mồ côi, qua đó đã trợ giúp và tạo cơ hội cho hơn 40.000 trẻ em trên khắp châu lục này. Ông Masiyiwa cùng vợ cũng tham gia vào tổ chức từ thiện Giving Pledge, sáng lập bởi tỷ phú người Mỹ Bill Gates và vợ cũ Melinda.

Bên cạnh đó, ông còn tham gia hàng loạt các tổ chức và hoạt động từ thiện khác. Bản thân ông cũng là đồng chủ tịch của tổ chức chuyên đầu tư cho nông nghiệp tại châu Phi mang tên Grow Africa với trị giá 15 tỷ USD.

Nhờ những đóng góp to lớn và đầy quan trọng này, tỷ phú châu Phi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tung hô của các tạp chí lớn. Vào năm 2012, tỷ phú Masiyiwa còn được Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mời đến hội nghị G8 để thảo luận về vấn đề chống đói nghèo tại châu Phi.

Đến năm 2014, ông được tạp chỉ Fortunes bình chọn là một trong 50 doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Năm 2015, tạp chí Forbes bầu ông Masiyiwa vào danh sách top 10 người quyền lực nhất châu Phi.

Vào năm 2017, tạp chí Fortunes xếp hạng Masiyiwa đứng thứ 33 trong danh sách những nhà lãnh đạo tiêu biểu nhất thế giới cùng với tỷ phú Elon Musk và siêu sao bóng rổ LeBron James.

Hương Vũ

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp