Tỷ phú Nga tậu thêm siêu du thuyền 20 triệu USD vào bộ sưu tập "đồ chơi" xa xỉ

Thứ bảy, 03/07/2021 19:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú người Nga, Dmitry Rybolovlev đang sở hữu tất cả những xa xỉ phẩm mà giới siêu giàu cần có.

Skorpios, du thuyền đua 43 mét. (Nguồn: Bloomberg).

Skorpios, du thuyền đua 43 mét. (Nguồn: Bloomberg).

Theo Bloomberg, Dmitry Rybolovlev có căn hộ áp mái ở Manhattan mà ông mua cho con gái, ông sở hữu câu lạc bộ bóng đá châu Âu, những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền và tất nhiên, một vài chiếc du thuyền nữa.

Tuy nhiên, dường như như vậy là chưa đủ, tỷ phú người Nga này vừa mua thêm du thuyền Skorpios, một du thuyền đua dài 43m có giá 20 triệu USD và mất 4 năm để chế tạo, một nguồn thông tin đáng tin cậy tiết lộ.

Du thuyền mới này được đặt tên theo hòn đảo tư nhân của Hy Lạp, nơi ông trùm vận tải biển Aristotle Onassis kết hôn với Jackie Kennedy vào năm 1968, nơi mà con gái của tỷ phú Rybolovlev, Ekaterina, đã trả 153 triệu USD thông qua ủy thác của cô vào năm 2013.

Đó là ví dụ mới nhất về việc giới siêu giàu đang chi số tiền lớn vào các dinh thự, tác phẩm nghệ thuật và siêu du thuyền, trong đó người sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos và Steven Spielberg cũng cho biết họ đang mua những chiếc du thuyền mới. Chi tiêu ở phân khúc siêu sang vẫn sẵn sàng bùng bổ sau khi 500 người giàu nhất thế giới có thêm 1,8 nghìn tỷ USD vào tổng giá trị tài sản ròng của họ vào năm ngoái, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg.

Richard Lambert, một đối tác cấp cao và trưởng bộ phận bán hàng của Burgess, nhà môi giới du thuyền có trụ sở tại London, cho biết: “Đối với nhiều chủ sở hữu, đó là một câu hỏi phải suy nghĩ: “Cuộc sống quá ngắn. Hãy làm điều này và tận dụng tối đa cuộc sống”.

Vụ mua bán du thuyền này diễn ra sau một vài năm xáo trộn của tỷ phú Rybolovlev, người có mối quan hệ lâu dài với một nhà buôn tranh với số tiền mua hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, tỷ phú Rybolovlev, 54 tuổi, phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự ở Thụy Sĩ về việc liệu ông có giúp đỡ bất hợp pháp dàn dựng vụ bắt giữ Bouvier ở Monaco vào năm 2015 hay không, Bloomberg đưa tin vào tháng 4. Theo phát ngôn viên của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ, cuộc điều tra đang được diễn ra.

Khi được yêu cầu bình luận về cuộc điều tra, một phát ngôn viên của tỷ phú Rybolovlev đã chỉ ra tuyên bố trước đó của các luật sư của tỷ phú phủ nhận mạnh mẽ hành vi sai trái. Bouvier từ chối bình luận khi Bloomberg báo cáo cuộc điều tra, ngoài việc nói rằng anh ta không tham gia vào nó.

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp