Tỷ phú Thái Lan đấu giá thành công cổ phiếu Sabeco - nhiều hiệu ứng tích cực

Thứ bảy, 23/12/2017 12:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/12/2017 là một ngày đáng nhớ đối với ông Charoen Sirivadhanabhakdi – tỷ phú Thái Lan với thành công mua được gần trọn lô (53,59% vốn điều lệ của Sabeco) thông qua Công ty TNHH Vietnam Beverage.

Báo Công luận
 Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi - Ảnh: Bloomberg.

Thực tế, ông Charoen không hề giấu giếm mong muốn nắm giữ cổ phần chi phối tại Sabeco trong suốt hai năm qua. Năm 2014, ThaiBev đã từng đưa ra đề nghị mua lại 53% cổ phần của Sabeco với số tiền lên tới 2 tỷ USD, nhưng không thành công. Tới đầu năm 2015, hãng bia này tiếp tục đưa ra một giao dịch mới trị giá 1 tỷ USD cho 40% cổ phần của Sabeco và tiếp tục bị từ chối.

“Quá tam ba bận”, ngay khi biết Chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch thoái vốn tại Sabeco và ấn tượng với lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc “Chính phủ không đi bán bia, không đi bán sữa”, ông Charoen càng quyết tâm theo đuổi việc mua cổ phần của Sabeco đến cùng.

Trong các cuộc diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Charoen đã nhiều lần đề xuất được hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong quá trình thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước và đặc biệt quan tâm đến Sabeco.

Trong một buổi tiếp kiến, ông đã được Thủ tướng Phúc chỉ đạo và giao nhiệm vụ tạo điều kiện cho hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam có mặt trong hệ thống siêu thị của tập đoàn TCC, hỗ trợ người nông dân Việt Nam trong tiêu thụ nông sản. Ông đã coi nhiệm vụ mà Thủ tướng giao phó cũng như sự tham gia vào công cuộc tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam như “một lời hứa” với Thủ tướng.

Chính vì vậy, mặc dù mức giá khởi điểm chào bán cổ phần Sabeco lên đến 320.000 đồng/ cổ phần, gần gấp đôi mức giá các đơn vị tư vấn uy tín đưa ra (184.000 đồng/ cổ phần) nhưng để thực thi “lời hứa”, ông vẫn quyết tâm theo đuổi mặc dù nhiều hãng bia danh tiếng như AB InBev, Kirin, Asahi… đã bỏ cuộc. Vào ngày đáng nhớ này, ông Charoen đã trả đến 2,5 lần mức giá đưa ra vào năm 2014 cho 53% vốn Điều lệ của Sabeco.

Nhìn nhận ở khía cạnh khách quan, có thể dễ dàng nhận thấy nếu không có quyết tâm cao, dù là tỷ phú thì “canh bạc” Sabeco vẫn phải hết sức dè dặt với mức giá chào bán cao như vậy. Với mức giá này, P/E của Sabeco lên đến hơn 47 lần, cao hơn nhiều so với mức 19 lần của Asahi, 20 lần của Heineken và 24 lần của Kirin…. Đấy cũng là lý do để chỉ duy nhất Công ty TNHH Vietnam Beverage đăng ký mua trên 25% vốn điều lệ của Sabeco và phiên thoái vốn luôn rình rập nguy cơ “vỡ trận”.

Sinh ra trong hoàn cảnh có thể gọi là cơ cực nhưng với thành công của mình, ông Charoen đã chứng minh cho tất cả mọi người trên thế giới biết rằng: số phận không nằm trong tay tạo hóa mà nằm trong tay chính bản thân mỗi chúng ta. Chính vì vậy, để tạo nên những thay đổi, ông Charoen đã nhẫn nại thực hiện lời hứa của chính mình và kiên trì theo mục tiêu đã định.

Để nhìn nhận chính xác nỗ lực của ông Charoen còn cần thêm thời gian đánh giá. Song tại thời điểm hiện nay, theo đánh giá khách quan của một số chuyên gia trong ngành đồ uống, việc tỷ phú Thái Lan có được cổ phần của Sabeco sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho doanh nghiệp này, đặc biệt là trong việc phát triển đúng với tiềm năng.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam từng cho biết, động thái đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam và muốn mua số lượng chi phối cổ phiếu của Sabeco cho thấy, đó là nhà đầu tư thực sự quan tâm tới ngành bia. “Họ là nhà đầu tư, nên không phân vân quá về lợi nhuận mà Sabeco đang được chia so với mức giá mua, bởi họ nhìn thấy những khả năng phát triển và chắc chắn sẽ chăm chút để doanh nghiệp làm ăn ngày càng có lãi cao hơn”.

Tử Hưng

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp