(CLO) Sau phản ánh của báo chí về việc chủ đầu tư dự án "Xây dựng khu trưng bày gốm sứ và dịch vụ phục vụ khách tham quan làng nghề Bát Tràng" đổ đất thải, đất bẩn để san lấp mặt bằng. Mới đây, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ sự việc.
Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin tới bạn đọc về phản ánh của người dân cùng với đó là ghi nhận thực tế của phóng viên về việc Liên danh Công ty TNHH Sản xuất gốm sứ và du lịch Bát Tràng và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Xuân Thủy (địa chỉ tại xóm 5, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) thực hiện dự án mang tên: “Xây dựng khu trưng bày gốm sứ và dịch vụ phục vụ khách tham quan làng nghề Bát Tràng” tại khu vực Đầm Bề, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Cụ thể, chủ đầu tư dự án đã dùng hàng nghìn mét khối đất thải, chất thải để tiến hành san lấp mặt bằng dự. Trong quá trình vận chuyển đất thải, các xe tải chuyên chở đã không che chắn khiến đất thải rơi vãi gây ô nhiễm môi trường. Người dân bức xúc cho rằng việc san lấp dự án bằng đất thải, chất thải sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngầm. Sự việc diễn ra trong một thời gian dài nhưng không được các cơ quan chức năng như UBND xã Bát Tràng, UBND huyện Gia Lâm, Công an huyện Gia Lâm phát hiện, xử lý.
Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Nguyễn Đức Hoàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Công an huyện Gia Lâm cho biết: “Sau khi cơ quan báo phản ánh, Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo Đội và sau đó chúng tôi đã có tham mưu trực tiếp đến Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm để kiểm tra, làm rõ sự việc”.
Ngày 2/5/2019, UBND huyện Gia Lâm đã có Công văn 958/UBND-VP giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Bát Tràng tiến hành kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc “Doanh nghiệp cho đổ đất thải, đất bẩn vào khu dự án xây dựng Khu trưng bày sản phẩm làng nghề Bát Tràng, tại khu Đầm Bề, xã Bát Tràng”. Cùng với đó, phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án xử lý sai phạm (nếu có), báo cáo UBND huyện và thông tin đến báo chí vào trước ngày 10/5/2019.
Như vậy, sau khi báo Nhà báo và Công luận cùng các cơ quan báo chí phản ánh về sự việc nêu trên, UBND huyện Gia Lâm đã có chỉ đạo phòng ban, cơ quan chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, đối với UBND xã Bát Tràng là cơ quan gần nhất có thể nắm được sự việc thì lãnh đạo UBND xã là ông Phạm Văn May – Chủ tịch UBND xã khi trả lời báo Nhà báo và Công luận lại tỏ thái độ bàng quan về sự việc. Ông May còn cho rằng việc doanh nghiệp san lấp bằng đất gì xã không biết và yêu cầu phóng viên ra hỏi doanh nghiệp. Liệu rằng, đối với sự việc lần này, UBND xã Bát Tràng có phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm một cách khách quan, công tâm đang là câu hỏi được dư luận đặt ra?
Trong buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư dự án là bà Nguyễn Thị Toan, bà Toan luôn khoe quan hệ với nhiều cán bộ, lãnh đạo Công an từ cấp Trưởng phòng (Công an TP Hà Nội) đến Công an huyện Gia Lâm với ý đồ “hăm dọa” phóng viên.
“Em nói chuyện ngay với công an – A.T.B đây, A.T.B với đồng chí Hồi đây, riêng trong công an anh em chị nhiều lắm. Trưởng phòng công an kinh tế là ông anh chị phụ trách về xây dựng huyện Gia Lâm...”, bà Toan nói.
Sau đó, bà Toan cũng không ngần ngại gọi điện cho một vị công an để "trình bày" về việc có phóng viên đến làm việc và không cung cấp hồ sơ liên quan.
(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.
(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.
(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.
(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….